Hơn 82.000 thí sinh TP.HCM dự thi môn Ngữ văn kỳ tuyển sinh lớp 10

( PHUNUTODAY ) - Hôm nay ngày 16/7, hơn 82.000 sĩ tử tại TP.HCM bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021.

Báo cáo từ Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, năm nay thành phố có hơn 90.000 học sinh tốt nghiệp THCS, đủ điều kiện để dự thi vào lớp 10. Tuy nhiên, chỉ có hơn 10.000 học sinh chủ động không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Phụ huynh đưa đón các đến điểm thi từ sớm (Ảnh: TTXVN)

Phụ huynh đưa đón các đến điểm thi từ sớm (Ảnh: TTXVN)

Thay vào đó, các ẹm chọn vào các trường học tư thục, trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên... Theo Sờ GD&ĐT TP.HCM, năm học 2020-2021 các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố sẽ tuyển 66.520 học sinh vào lớp 10. Như vậy sẽ có hơn 15.000 học sinh rớt khỏi lớp 10 công lập năm nay.

Khuôn mặt lo lắng của các sĩ tử trước khi bước vào phòng thi (Ảnh: TTXVN)

Khuôn mặt lo lắng của các sĩ tử trước khi bước vào phòng thi (Ảnh: TTXVN)

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết: "Nội dung đề thi tuyển sinh lớp 10 sẽ nằm trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GD-ĐT ban hành và đã giảm tải, chủ yếu ở lớp 9.

Các thí sinh đã và đang hoàn thành môn thi đầu tiên môn Ngữ Văn của kỳ tuyển sinh (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Các thí sinh đã và đang hoàn thành môn thi đầu tiên môn Ngữ Văn của kỳ tuyển sinh (Ảnh: Tuổi Trẻ)

So với năm trước, cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay không thay đổi. Tuy nhiên, nội dung đề thi sẽ tăng cường những câu hỏi nhằm kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức đã học của thí sinh để giải quyết tình huống thực tế".

Được biết, kỳ thi nàu nhằm chọn những học sinh có đủ năng lực để học tiếp chương trinh THPT, vì vậy sẽ có những câu hỏi khó nhằm phân hóa thí sinh.

Hôm nay, ngày 16/7, thí sinh làm bài thi Ngữ văn trong thời gian 120 phút (từ 8h đến 10h).

Theo:  khoevadep.com.vn copy link