Họp báo thông tin vụ lật tàu du lịch tại Đà Nẵng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vào lúc 11h30 trưa 5/6, UBND TP.Đà Nẵng chủ trì cuộc họp báo, công bố những thông tin liên quan đến vụ lật tàu trên sông Hàn.

Cuộc họp báo diễn ra ngay tại lán tạm của Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tiền phương đặt ở cảng sông Hàn cũ.

Cuộc họp gồm có ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch TP Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tích TP Đà Nẵng, ông Trương Đức Nghĩa - Ủy viên thường vụ, Chánh Văn phòng Ủy Ban Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia, đại diện Quân Khu 5 cùng nhiều đơn vị liên quan.

Mô tả ảnh.
Hình ảnh buổi họp báo.

Thông tin ban đầu cho biết, số du khách có mặt trên con tàu du lịch xấu số Thảo Vân 2 lên đến 52 người chứ không phải 64 như kết luận ban đầu của chính quyền TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, số nạn nhân mất tích vẫn xác định là 3 người.

Theo thông cáo chính thức, UBND Đà Nẵng cung cấp thông tin ban đầu về sự việc như sau: Tàu du lịch gặp nạn có tên là Thảo Vân 2, có số hiệu ĐNa - 0016, do tài công Lê Công Chí, trú tại An Hải Bắc, Sơn Trà điều khiển. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng, Giấy chứng nhận đăng kiểm được cấp ngày 19/5/2016, có hiệu lực đến ngày 20/11/2016.

Tàu xuất phát được 15 phút thì nghiêng và chìm tại khu vực giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo thành phố gồm Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng nhiều lãnh đạo khác đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn.

Tất cả các lực lượng được huy động gồm Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Tư lệnh Quân Khu V, Biên phòng, Cảnh sát phòng cháy, Công an đã được huy động… và đang rất tích cực thực hiện các hoạt động cứu nạn.

Mọi lực lượng cứu hộ vẫn tích cực duy trì công tác tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu. Trên bờ, hàng trăm người dân cũng "bám" hiện trường, nóng lòng hóng tin như thân nhân các gia đình có người bị nạn.

Mô tả ảnh.
Nhiều tài sản của nạn nhân được vớt lên. (Ảnh: Lao Động)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, thành phố đã chỉ đạo tạm ngừng hoạt động của các tàu du lịch đang hoạt động trên sông Hàn để rà soát toàn bộ điều kiện đảm bảo an toàn, đồng thời kiểm tra chặt chẽ quy trình xuất bến trước khi cho phép hoạt động trở lại.

Chính quyền Đà Nẵng cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể, yêu cầu không để vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra. Thành phố đã hỗ trợ mỗi nạn nhân một1 triệu đồng và tiền tàu xe để trở về địa phương.

Tại buổi họp báo, trước câu hỏi về việc xử lý trách nhiệm đơn vị để cho tàu Thảo Vân 2 hoạt động du lịch chui, bao nhiêu tàu du lịch đang hoạt động như vậy, Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, nhiệm vụ ưu tiên hiện nay là sớm tìm kiếm những nạn nhân mất tích, cứu chữa người bị nạn tại bệnh viện.

Mô tả ảnh.
Thợ lặn tạm nghỉ để chiều tiếp tục làm việc. Ảnh: Vnexpress

Ông Thơ khẳng định đã chỉ đạo lực lượng thu thập chứng cứ để xử lý những người liên quan đến sai phạm, dẫn đến tàu chìm. "Vụ việc này có trách nhiệm của các ban ngành liên quan", ông nói và cho hay nguyên nhân ban đầu được xác định là chủ tàu không chấp hành các quy định về vận tải hành khách và tàu chở quá số người quy định.

"Tàu 28 chỗ mà chở tới 56 người, gấp đôi số người", ông Thơ nhắc lại.

Buổi họp báo kết thúc chóng vánh sau 10 phút diễn ra.

UBND TP Đà Nẵng quyết định hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có thân nhân mất tích 5 triệu đồng.

Danh sách 56 nạn nhân trong vụ lật tàu tối 4-6:

1. Nguyễn Thành Tâm (Thái Nguyên)

2. Đặng Phương Thảo (Thái Nguyên)

3. Đặng Thị Hường (Thái Nguyên)

4. Đặng Gia Bảo (Thái Nguyên)

5. Đặng Anh Giáp (Thái Nguyên)

6. Đặng Thái Sơn (Thái Nguyên)

7. Đặng Thị Hợp (Thái Nguyên)

8. Đặng Văn Vương (Thái Nguyên)

9. Đinh Thị Thương (Thái Nguyên)

10. Đặng Duy Hưng (Thái Nguyên)

11. Nguyễn Thị Hồng Hà (Thái Nguyên)

12. Đặng Văn Hoàn (Thái Nguyên)

13. Nguyễn Thị Huyền (Thái Nguyên)

14. Đặng Kim Ly (Thái Nguyên)

15. Đặng Bảo Nam (Thái Nguyên)

16. Trịnh Tiến Dương (Thái Nguyên)

17. Đặng Thị Xuân (Thái Nguyên)

18. Trịnh Thị Phượng (Thái Nguyên)

19. Trịnh Huy Hoàng (Thái Nguyên)

20. Nguyễn Thị Phượng (Đà Nẵng)

21. Phạm Tấn Đạt (Đà Nẵng)

22. Nguyễn Hữu Nghĩa (Đắk Lắk)

23. Nguyễn Lê Hiếu (Đắk Lắk)

24. Nguyễn Hữu Nhất (Đắk Lắk)

25. Lê Minh Thảo (Đắk Lắk)

26. Nguyễn Thượng Hải (Đắk Lắk)

27. Bành Trọng Thế (Đắk Lắk)

28. Anh Thái (Đắk Lắk)

29. Trần Ngọc Dũng (Đắk Lắk)

30. Lê Thị Hiếu (Đắk Lắk)

31. Võ Thị Lê Hảo (Bình Định)

32. Phạm Tấn Cường (Bình Định)

33. Phạm Vũ Hoàng Phúc (Bình Định)

34. Phạm Vũ Phúc Hậu (Bình Định)

35. Lưu Chí Dũng (Hà Nội)

36. Bùi Thị Hằng (Hà Nội)

37. Lưu Chí Thắng (Hà Nội)

38. Nguyễn Lưu Bảo Hân (Hà Nội)

39. Lưu Phương Thủy (Hà Nội)

40. Lưu Chí Bình Nguyên (Hà Nội)

41. Lưu Vũ Ngân Giang (Hà Nội)

42. Nguyễn Ngọc Quý Phương (Hà Nội)

43. Lưu Quỳnh Hoa (Nam Định)

44. Đặng Quang Đạt (Nam Định)

45. Trịnh Xuân Dương (Hà Nội)

46. Trần Thị Bích Hiền (Hà Nội)

47. Trịnh Thục Diễm Quỳnh (Hà Nội)

48. Trịnh Thục Mỹ Vân (Hà Nội)

49. Trần Bình Hiền (Hà Nội)

50. Leow Kim Hin (Malaysia)

51. Pong Kee Juat (Malaysia)

52. Ding Swee Yoke (Malaysia)

53. Ong Tah Fatt (Malaysia)

54. Đỗ Xuân Thông (nhân viên tàu)

55. Lê Chí Công (lái tàu)

56. Thương (nhân viên tàu)

Nghẹn ngào lời kể của nạn nhân vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn
Nghẹn ngào lời kể của nạn nhân vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn
(Xã hội) - (Phunutoday) - “Năm nay các cháu đều đạt thành tích học giỏi, xuất sắc nên các gia đình thưởng cho đi du lịch. Nào ngờ”, chị Huyền kể trong nước mắt.
Thương tâm bé sơ sinh 3 tháng tuổi bị vứt ở gốc cây
Thương tâm bé sơ sinh 3 tháng tuổi bị vứt ở gốc cây
(Xã hội) - (Phunutoday) - Bé được phát hiện trong tình trạng miệng bị lở loét, mẩn ngứa khắp người do côn trùng cắn, chỉ cần chạm nhẹ lên cơ thể cũng khiến bé khóc thét.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn