Không cần bón phân chỉ cần tưới 5 loại "nước tiên" này cây nào cũng cành lá sum suê, chuồi non mọc vỡ chậu

( PHUNUTODAY ) - Không cần phân bón mà cây cối nhà bạn vẫn có thể phát triển sum suê, chồi non tua tủa nếu thường xuyên tưới chúng bằng loại nước thần thánh đối với cây cối.

Không cần phân bón mà cây cối nhà bạn vẫn có thể phát triển sum suê, chồi non tua tủa nếu thường xuyên tưới chúng bằng loại nước thần thánh đối với cây cối. Hãy tận dụng ngay 5 loại nước này để chăm cây tươi tốt mà cực kỳ tiết kiệm.

1. Nước luộc trứng

Nước luộc trứng giúp cây tươi tốt, điều này tưởng là mà không lạ chút nào. Có lẽ bạn biết rằng vỏ trứng chứa hàm lượng khoáng chất rất cao, đặc biệt là canxi cacbonat, ngoài ra còn có magie, kali, sắt, phốt pho… Khi luộc trứng, dưới tác động của nước và nhiệt độ, một lượng lớn những thành phần này sẽ hoà vào nước. Vì vậy dùng nước luộc trứng tưới cây sẽ cung cấp dinh dưỡng, tốt cho sự phát triển của rễ, thúc đẩy cây sinh trưởng, phát triển nhanh hơn.

Cách làm rất đơn giản, sau khi trứng luộc chín, vớt trứng ra và chờ đến khi nước nguội. Tiếp đó bạn đổ nước vào bình đem tưới cây thay cho nước trắng thông thường. 

nuoc-tuoi-cay-canh-tot_1

2. Nước vo gạo

Nước vo gạo chứa rất nhiều tinh bột, vitamin B12 và các dưỡng chất khác, không chỉ tốt cho con người mà còn tốt cả cho sự phát triển của hoa lá. Vì vậy, thay vì đổ nước vo gạo đi, mỗi ngày bạn hãy tận dụng nguồn nước này tưới cho các loại cây rau màu hoặc hoa lá trong nhà.

Các dưỡng chất trong nước vo gạo sẽ giúp cây khỏe mạnh, tươi tốt. Ngoài ra nước vo gạo cũng giúp hạn chế tình trạng sâu bệnh, thối gốc. Đặc biệt, Nnước vo gạo cũng rất tốt cho hoa lan, giúp thúc đẩy cây mau ra rễ, đâm chồi và nở hoa đẹp hơn.

3. Nước trà thừa

Nước trà sau khi dùng thường được chúng ta đổ đi. Tuy nhiên có lẽ bạn chưa biết đây là loại nước rất tốt để tưới cây. Trà chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp cây tươi tốt, ngăn ngừa các bệnh về nấm, hạn chế bệnh tật. 

nuoc-tuoi-cay-canh-tot_2

Cách dùng nước trà tưới cây như sau: Nước trà thừa đem pha với nước sạch theo tỷ lệ 1:10, rồi tưới quanh gốc cây. Với nước trà loãng, đã pha nhiều lần nước thì giảm tỷ lệ pha nước sạch xuống hoặc không cần pha thêm. Lưu ý là bạn chỉ nên dùng nước trà đã dùng trong ngày để tưới cây, không dùng nước trà đã để qua đêm vì có thể phát sinh độc tính, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cây.

4. Bia

Trong bia có chứa nhiều loại vitamin và hàm lượng chất dinh dưỡng, chất khoáng tốt cho sự phát triển của hoa cũng như phòng tránh sâu bệnh gây bệnh.

Ngoài ra, tưới bia cho hoa còn giúp diệt ốc sên gây hại rất hiệu quả. Bạn có thể lấy một chiếc cốc nhựa có miệng rộng và đổ bia vào. Sau đó đặt lên mặt chậu hoa nhằm thu hút ốc sên và dễ dàng tiêu diệt hơn. Bia còn giúp tiêu diệt chuột rất hiệu quả. Bạn có thể đổ bia vào xô hoặc chậu rồi cho thêm chút đường vào để thu hút chuột và dễ dàng tiêu diệt chúng.

nuoc-tuoi-cay-canh-tot_3

5. Nước chần xương

Trước khi hầm xương, thông thường chúng ta hay chần xương. Quá trình này sẽ khiến xương nổi lên một lượng bọt rất lớn. Nhiều người nghĩ rằng có thể do lợn chứa hóa chất. Tuy nhiên, thực tế thành phần của bọt này chính là huyết, bụi bẩn, protein được hòa tan trong nước. 

Việc chần xương trước khi nấu chủ yếu là để đảm bảo tính thẩm mỹ và mùi vị, vì thực tế nước chần xương lành tính. Ngoài ra, trong quá trình chần xương, các chất béo, muối vô cơ và các vitamin cũng bị phân hủy bởi nhiệt và phân tán trong nước. Vì vậy đây sẽ là loại nước lý tưởng để tươi cây.

Do đó, sau khi chần xương hãy dùng chúng để chăm sóc cây cối trong nhà. Lưu ý, không nên cho muối nếu muốn sử dụng tưới cây, bởi cây cối bình thường không ưa độ mặn.

Để tiết kiệm bạn chi phí bạn có thể tận dụng bia thừa để tưới cho hoa với các bước như sau:

Bước 1: Đầu tiên bạn pha loãng bia cùng với nước sạch. Có thể dùng khoảng 3 thìa bia và pha với 2 lít nước, sau đó lắc đều hỗn hợp với nhau.

nuoc-tuoi-cay-canh-tot_3

Bước 2: Đổ hỗn hợp bia ở trên vào bình phun sương và phun đều lên khắp toàn bộ cây hoa giúp hoa nhanh hấp thụ dinh dưỡng. Nếu không có bình phun sương bạn có thể tưới trực tiếp lên thân và gốc của hoa. Tuy nhiên, hiệu quả nhất là tưới bằng bình phun sương, như vậy cây sẽ hấp thụ đều nhất chất dinh dưỡng từ bia. 

Bước 3: Sau khi phun hoa xong, nếu còn thừa bia bạn có thể tưới gốc cây hoa. Cuối cùng bạn tưới nước sạch lên giúp bia nhanh thẩm thấu hơn là xong. 

Theo:  xevathethao.vn copy link