Lê Dương Bảo Lâm nói gì khi được hỏi có định thay thế Trấn Thành và Trường Giang không?

( PHUNUTODAY ) - Được hỏi có định thay thế Trấn Thành và Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm đáp cực chân thành.

Mới đây, khi tiếp xúc với giới truyền thông, Lê Dương Bảo Lâm gặp câu hỏi khó là có ý định thay thế Trấn Thành và Trường Giang hay không?

Bằng sự khiêm tốn thật thà, Lê Dương Bảo Lâm đáp: "Hai người anh đã là tượng đài và Lâm không bao giờ thay thế được. Mình nghĩ là 300 năm hoặc xa hơn nữa là 400 năm mới có 1 Trấn Thành thứ 2. Anh Thành chỉ Lâm từng cái và bản thân mình cũng ảnh hưởng từ nét diễn của anh Thành khá nhiều. Lâm cảm thấy mình non lắm, chưa có đủ, khi nào Lâm đủ Lâm thông báo". Qua cách nói chuyện có thể hiểu Lê Dương Bảo Lâm rất thần tượng và tôn trọng đàn anh

duoc-hoi-co-dinh-thay-the-tran-thanh-va-truong-giang-le-duong-bao-lam-dap-the-nao-3-ngoisaovn-w1000-h1499

Trước đó, khi xuất hiện trong một buổi trò chuyện, Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ đáng chú ý về sự nghiệp của mình. Khi nhận được câu hỏi: "Đâu là cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp", nam diễn viên đã kể về cơ hội anh được Trường Giang trao cho. Cụ thể, "thánh livestream" chia sẻ: "Vô tình một ngày nọ, với Ơn giời cậu đây rồi, anh Giang là người kêu Lâm quay trở lại. Lâm biết đây là một cơ hội có một không hai. Bây giờ nếu không quay trở lại thì nó khó lắm. Đây là chương trình lớn mà lúc đó rất may mắn luôn. Lần đầu tiên Lâm quay lại Lâm diễn 'giang hồ' với anh Giang, nó viral tất cả cõi mạng. Và đó chính là bước ngoặc để Lâm quay trở lại. Lúc đó không còn livestream nữa".

Cách đây không lâu, trong buổi trò chuyện với Lý Nhã Kỳ, Lê Dương Bảo Lâm cũng tiết lộ nhân vật mình quý trọng khi đã thẳng thắn dạy dỗ anh những ngày đầu vào nghề. Anh kể với Lý Nhã Kỳ: “Ngày xưa, tôi đi diễn, nhiều năng lượng quá nên lúc nào cũng lố hơn người ta. Thời gian đó, anh Trường Giang không hề thích tôi. Ảnh cũng có nói thiệt với tôi rằng ngày xưa mày lố quá, tao không thích diễn chung với mày, nhưng sau này, mày đã có tiếp thu và sửa đổi. Dù vậy, tôi cảm giác anh Trường Giang là người thương tôi nhiều nhất”.

Theo:  xevathethao.vn copy link