Lũ sông Cầu ở Thái Nguyên vượt mức lịch sử
Theo VnEpress, lượng mưa từ 19h hôm qua đến 3h sáng hôm nay tại Đồng Tâm (Phú Thọ) 75 mm, Mường Lai (Lào Cai) 73 mm, Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 90 mm. Do mưa liên tục kéo dài, lũ sông miền Bắc lên nhanh. Tới 1h hôm nay (8/10), mực nước sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) lên 29,9 m, cao hơn 0,64m so với 19h hôm qua và vượt trên mức lịch sử do bão Yagi gây ra năm 2024 là 1,09m. Trong khi đó, lũ sông Thương tại Cầu Sơn trên mức báo động ba 1m, tại Phủ Lạng Thương trên báo Động ba 0,67m. Lũ sông Thái Bình dưới báo động hai; lũ sông Lục Nam ở báo động hai.
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ sông Lục Nam xuống dưới báo động hai; thượng lưu sông Cầu tại Gia Bảy dao động ở đỉnh lũ sau đó xuống, lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên báo động ba.

Hàng nghìn ngôi nhà ngập trong biển nước, người dân cầu cứu trong đêm
Nước lên gây ngập ở hầu hết các xã phường của thành phố Thái Nguyên cũ. Đặc biệt, nhiều khu vực nước dâng cao khiến các ngôi bị ngập hết tầng một, người dân phải di chuyển lên ban công, nóc nhà ngồi chờ cứu hô. Theo thống kê, đến sáng nay (8/10), mưa lũ đã khiến hơn 5.000 ngôi nhà bị ngập (490 nhà bị nước ngập tới nó và đã được di dời khẩn cấp); 4 người thiệt mạng do mưa lũ, 2 người mất tích.
Tỉnh Thái Nguyên đang mất điện diện rộng. Theo báo cáo của UBND tỉnh sáng nay, sạt lở đất đá diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn do đất đã bão hoà nước. Tình hình này đe doạ đến tính mạng và tài sản của người dân cũng như các công trình cơ sở hạ tầng khác.
Trong ngày 7/10, mưa lũ khiến nước dâng cao, nhiều ngôi nhà bị ngập, có nơi ngập sâu tới 1-2 mét. gười dân ở nhiều nơi trên địa bàn Thái Nguyên đã trắng đêm không ngừng cầu cứu, chờ đợi các đoàn cứu hộ đến để được hỗ trợ đưa tới khu vực an toàn hơn. Trên mạng xã hội, không ít các bài đăng cầu cứu của người dân trong vùng ngập lụt và người có người thân đang ở vùng bị nước cô lập liên tục được chia sẻ.

Trước tình huống cấp bách này, nhiều người ở các khu vực khác cũng khẩn trương huy động các thiết bị như xuồng, thuyền, áo phao, đèn pin và các nhu yếu phẩm (đồ ăn, nước uống, thuốc, quần áo…) để lên đường hỗ trợ người dân trong vùng ngập lụt. Ngay trong đêm, một số đoàn cứu hộ đã có mặt tại địa phương để hỗ trợ người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, mực nước nhiều nơi dâng cao, nước chảy xiết nên công tác cứu hộ cũng bị cản trở.
Theo báo Thanh niên, đến rạng sáng nay, tại Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Thái Nguyên, nước đã tràn vào các phòng làm việc. Khu vực này cũng ở trong tình trạng bị cô lập, mất điện, không còn kết nối internet