Mạc Văn Khoa nổi giận khi bị antifan mỉa mai ngoại hình và chê con gái xấu

( PHUNUTODAY ) - Hành động của nam nghệ sĩ hài nhận được sự đồng tình từ khán giả vì anti-fan này quá đáng khi xúc phạm ngoại hình người khác, đến trẻ con cũng không tha.

Mạc Văn Khoa dạo gần đây liên tục vướng phải nhiều thị phi khá mệt mỏi. Hết quán bún đậu bị chê bán giá cao và không vệ sinh, nam nghệ sĩ hài còn bị anti-fan tấn công một cách vô lí. Một người chê nam nghệ sĩ hài với những từ ngữ kém văn minh. Không chỉ thế, người này còn xúc phạm luôn cả con Mạc Văn Khoa: "Cả bố cả mẹ như thế thì đẻ con đẹp sao được?".

macvankhoa

Đứng trước sự xúc phạm của anti-fan, Mạc Văn Khoa nổi giận: "Dạ! Cho em hỏi mọi người là khi mình bị nói như thế này thì phải làm sao ạ! Im lặng hay là lên tiếng ạ! Mình cũng muốn chửi lại lắm nhưng mình được bố mẹ dạy từ nhỏ là sống phải có đạo đức và phải biết mình là ai. Chửi hay chê người khác nhưng chưa chắc mình đã bằng người ta nên mình không chửi lại. Mình chỉ đăng lên đây để làm kỉ niệm sau này con mình có khinh thường người khác thì lôi bài này ra, thấy cái mặt rất sáng sủa và đẹp trai của chú T.N này ra để răn dạy con mình sống phải có đạo đức".

Đi kèm với dòng trạng thái bức xúc, Mạc Văn Khoa đính kèm cả hình ảnh của anti-fan như một lời cảnh cáo nhẹ đối phương không nên tiếp tục gây hấn với mình. 

Trước đó, Mạc Văn Khoa nói: "Thời điểm này dịch hết sức phức tạp nên thật lòng tôi cũng không muốn những chuyện này khiến mọi người bận tâm. Đầu tiên về việc giá cả, quán của tôi bị nói bán giá cao hơn mọi quán khác thì tôi xác nhận là đúng vì toàn bộ thức ăn đều được lấy từ ngoài quê vào nên chi phí cao hơn, giá có phần cao hơn so với thị trường. Tuy nhiên khách đến quán vẫn rất đông và họ cảm nhận được thức ăn ngon nên họ chấp nhận. Tôi đọc được nhiều thông tin nói về giá cả nhưng mà tôi không dám lên tiếng vì khách hàng ủng hộ tôi nhiều. Tôi luôn dặn nhân viên phải phục vụ hết mình với khách hàng để họ thấy xứng đáng với giá bán".

macvankhoa

Còn việc đồ ăn có gián khiến một khách hàng bức xúc, Mạc Văn Khoa cũng cho biết: "Tôi xác nhận là thông tin này có thật, nhưng chuyện đã diễn ra cách đây vài tháng rồi, tôi không biết tại sao bây giờ mọi người lại nhắc lại. Câu chuyện không như mọi người nghĩ, sự thật là chúng tôi được một khách hàng mua về báo qua điện thoại trong mắm tôm của họ có gián sau đó chúng tôi đã xin lỗi và đổi cho khách phần ăn khác.

Tuy nhiên, tôi cũng xin khẳng định mắm tôm của quán tôi được chính tôi đặt mua tại Thanh Hóa, chính tôi là người vào bếp kiểm tra kỹ công đoạn chế biến mắm tôm, nhưng mà khách hàng họ báo như vậy thì tôi phải chấp nhận".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link