Malaysia: Hơn 1.000 người bị nhiễm Covid-19 có liên quan đến "ổ dịch" trong một nhà thờ

( PHUNUTODAY ) - Malaysia phát hiện "ổ dịch" Covid-19 mới trong một nhà thờ, đáng chú ý, đã có hơn 1.000 ca nhiễm liên quan đến nhà thờ này.

Tổng giám đốc Y tế Noor Hisham Abdullah cho biết đã có tổng cộng 711 người được xác định dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tham dự sự kiện tại nhà thờ Hồi giáo Seri Pet hồi tháng trước.

"Nếu chúng ta xem xét ổ dịch này có 711 ca ban đầu (F0) và những ca ban đầu này đã lây cho gia đình họ, tức cấp đầu tiên (F1). Thành viên trong gia đình họ lại lây cho hàng xóm của họ, những người hàng xóm này lại lây cho bạn bè của họ. Chúng tôi thấy đã có đến 5 cấp lây nhiễm. Mỗi một người lại lây cho người khác... 5 cấp", ông Hisham Abdullah nói trong cuộc họp báo hôm 26/3.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Được biết, từ ngày 27/2 đến ngày 3/3, nhà thờ Seri Petaling là nơi tổ chức một sự kiện tôn giáo quy tụ 16.000 tín đồ tham dự, bao gồm 1.500 người đến từ 25 nước ngoài Malaysia. Có 13.762 người tham dự sự kiện tôn giáo này đã được kiểm tra y tế và 9.327 mẫu bệnh phẩm đã được đem đi xét nghiệm. Đã có 1.117 mẫu cho kết quả dương tính, tổng cộng 5.646 mẫu cho kết quả âm tính và 2.654 mẫu vẫn đang chờ kết quả.

Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, đã có 1.117 ca bệnh Covid-19 được xác định có liên quan đến nhà thờ Seri Pet. Con số này chiếm 55% tổng số ca bệnh tại Malaysia.

Đến nay, tổng số ca nhiễm ở Malaysia là 2.031, cao nhất Đông Nam Á. Số ca tử vong là 23 trường hợp. Đáng chú ý, chỉ trong ngày 26/3, Malaysia ghi nhận 235 ca nhiễm mới, mức tăng nhiều nhất trước nay. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link