Mẹ bắt con gái 8 tuổi quỳ trên than lửa khiến đầu gối bỏng rộp, biết được nguyên nhân mọi người càng phẫn nộ

( PHUNUTODAY ) - Nhìn hai bên đầu gối của bé gái 8 tuổi bị bỏng nặng mà mọi người xót xa thay.

Khi con trẻ mắc lỗi, bố mẹ thường lôi các hình phạt ra để dạy dỗ, uốn nắn con. Thậm chí, có những cha mẹ còn bạo hành con không thương tiếc. Tuy nhiên, không phải hình phạt nào cũng được mọi người ủng hộ, đặc biệt như trường hợp của bé gái dưới đây.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 24/6 vừa qua, tại thị trấn Tukuran, tỉnh Zamboanga del Sur, một bà mẹ đã phạt con gái 8 tuổi của mình tên Claire quỳ trên than hồng.

Sự việc khiến 2 đầu gối của bé gái bị phồng rộp khiến ai nấy đều xót xa. Đáng nói, nguyên nhân chỉ vì cô bé này quên cặp sách ở lớp nên đã bị mẹ trừng phạt.

Hai đầu gối của bé gái bị bỏng.

Hai đầu gối của bé gái bị bỏng.

Được biết, vào hôm xảy ra sự việc là một ngày lễ ở nước này nên lớp học của cô bé được cho nghỉ sớm để chơi đùa. Tuy nhiên, vì sợ sách vở bị ướt nên cô bé đã để lại cặp sách trong lớp học, đến khi quay lại thì lớp học đã khóa cửa.

Thấy con gái đi học mà không mang cặp sách về, người mẹ đã lấy than hồng từ trong bếp ra và bắt con gái quỳ gối vào đó.

Sự việc chỉ được phát hiện khi cô giáo đến tận nhà để thăm bé gái vì thấy em nhiều ngày không đến lớp. Ngay sau đó, cô giáo đã báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã bắt cha mẹ cô bé ký vào bản cam kết ngừng bạo hành con. 

Hiện Claire tạm thời sống chung với ông bà để điều trị vết thương ở chân

Theo:  khoevadep.com.vn copy link