Mẹ trẻ bỏ lại con trên cầu Chương Dương rồi trèo qua lan can ngồi khóc khiến ai cũng thót tim

( PHUNUTODAY ) - Không biết vì lý do gì mà một người phụ nữ đã trèo qua lan can cầu Chương Dương rồi ngồi khóc lóc.

Ngày 5/10/2019, trên mạng xã hội xôn xao chia sẻ hình ảnh người phụ nữ ngồi khóc lóc ngoài lan cầu Chương Dương đã gây được sự chú ý của rất nhiều người.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 5/10, tại nhịp số 10, cầu Chương Dương, Hà Nội.

Người phụ nữ trèo qua lan can cầu ngồi khóc lóc.

Người phụ nữ trèo qua lan can cầu ngồi khóc lóc.

Theo đó, vào thời điểm trên, người dân lưu thông qua khu vực này đã bất ngờ phát hiện một người phụ nữ trèo qua lan can cầu ngồi khóc lóc, bỏ lại con nhỏ đứng trên cầu. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã lập tức thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, các chiến sĩ Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và ra sức khuyên can người phụ nữ trên.

Sau gần 1h khuyên giải, dùng biện pháp tâm lý tác động người phụ nữ, CSGT và tổ bảo vệ cầu đã  đưa người phụ nữ lên cầu an toàn. Sau khi lên cầu, người phụ nữ đã ôm người thân bật khóc rối dắt con trai về trụ sở công an.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người phụ nữ này buồn chán chuyện gia đình nên đã làm hành động dại dột này.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link