Mẹo dân gian chữa lẹo mắt cực hiệu quả cho trẻ

( PHUNUTODAY ) - Lẹo mắt hay còn gọi là chắp mắt là một dạng bệnh viêm nhiễm lành tính ở mắt, dường như đứa trẻ nào cũng trải qua một lần trong đời. Một số mẹo chữa lẹo mắt ở trẻ sau đây mẹ có thể tham khảo.

 Lẹo mắt hay còn gọi là chắp mắt là bệnh viêm nhiễm thường gặp ở bờ mi mắt mà hầu như bé nào cũng bị ít nhất một lần trong đời. Lẹo mắt là bệnh lành tính, không gây nguy hiểm, nhưng lẹo mắt có thể gây kích ứng, khiến mắt trẻ bị sưng mủ và làm bé thấy khó chịu.  

Thông thường lẹo sẽ hết trong vòng từ 1 – 3 tuần. Trong khoảng thời gian đó, bạn nên điều trị cho bé tại nhà để giảm các triệu chứng. Dưới đây là mẹo dân gian chữa lẹo mắt ở trẻ em tại nhà các mẹ có thể tham khảo.

Dùng đũa bếp

Capture

Mẹo dân gian phổ biến được nhiều mẹ áp dụng khi chữa lẹo cho mắt trẻ là dùng đũa bếp. Mắt trẻ mọc mụt lẹo, mẹ dùng cán đũa hơ nóng trên bếp rồi quấn vào miếng vải xô sạch. Sau đó áp nhẹ lên vùng mắt nổi lẹo, giữ trong vài phút theo nguyên tắc bé gái 9 lần, bé trai 7 lần. Độ nóng vừa phải khi hơ đũa bếp sẽ khiến mụt lẹo sớm tiêu biến.

Dùng túi trà

Túi trà sau khi pha còn ấm có thể sử dụng để chữa lẹo mắt cho trẻ. Các chất tanin và flavonoid trong túi trà có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn giúp mắt trẻ nhanh lành. Mẹ chườm nhẹ túi trà lên mắt trẻ, để yên trong vòng 5 phút. Liên tục đắp từ 2 – 3 lần trong vòng 3 – 4 ngày để mụt lẹo sớm tiêu biến.

Dùng lá trầu không

cach-chua-leo-mat-bang-la-trau

Chữa lẹo ở mắt bằng lá trầu không là cách làm phổ biến trong dân gian. Tinh dầu và chất kháng viêm trong lá trầu không sẽ giúp mắt trẻ mau lành. Mẹ dùng 7 lá trầu không (đối với bé trai), 9 lá trầu không (đối với bé gái) hơ trên bếp nóng rồi chườm lên vùng bị lẹo. Mẹ cần chú ý hơ nóng vừa phải để tránh làm bỏng mắt trẻ.

Ngoài ra, mẹ có thể dùng trầu không xông mắt cho bé để trị mụt lẹo. Mẹ dùng số lá trầu không như trên giã nát, cho vào cốc nước nóng rồi đưa lên vùng mắt bị lẹo của bé cho hơi nóng bốc lên. Thực hiện liên tục trong vài ngày, mụt lẹo sẽ biến mất.

Dùng trứng gà nóng

Mẹ luộc trứng gà, bóc vỏ rồi lăn nhẹ lên vùng lẹo trên mắt trẻ. Trứng gà sẽ hút các độc tố và vi khuẩn chữa khỏi lẹo. Dùng trứng gà trị lẹo mắt cũng là cách làm phổ biến trong dân gian.

Dùng nha đam

Nha đam (lô hội) là loại cây dễ trồng, lành tính chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Trẻ bị lên lẹo ở mắt, mẹ dùng một miếng nha đam rửa sạch, gọt vỏ, đắp lên mắt trong vòng 15 phút, thực hiện 2 - 3 lần mỗi ngày. Mẹ lưu ý nhắc trẻ nhắm chặt mắt trước khi đắp để nhựa không bị dính vào mắt.

Dùng khoai tây

Mẹ nghiền nhỏ 1 củ khoai tây đã rửa sạch, gọt vỏ. Tiếp đến cho vào một chiếc khăn sạch, mềm rồi đặt lên vùng mụt lẹo của trẻ trong vòng 5 phút. Cuối cùng rửa sạch lại với nước. Thực hiện 2 – 3 lần/ngày trong vòng 3 – 4 ngày, trẻ sẽ không còn cảm giác khó chịu.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link