Mua hoa cúng phải biết điều này, không thì càng cúng càng mất lộc, tiền tài không cánh mà bay

( PHUNUTODAY ) - Hoa cúng là lễ vật không thể thiếu khi chuẩn bị đồ cúng nhưng nhiều người không biết những đại kỵ này nên cúng bái trăm phương mà tài lộc không thấy

Trong những món đồ dâng cúng thì hoa tươi là thứ không thể thiếu. Bên cạnh trà nước, bánh kẹo, lễ mặn/chay/ngọt, trầu cau, rượu thuốc, nến thì hoa cúng là yếu tố quan trọng. Nhiều người mua hoa cúng theo sở thích và trị giá của hoa. Có người hay cúng hoa ly vì hoa ly tươi lâu đắt tiền. Nhiều người thích cúng hoa hồng vì hoa hồng sang trọng quý phái. Có người trăm lần thì đều mua hoa cúc vàng vì là hoa cúng phổ biến... Tuy nhiên việc dâng hoa này có những điều đại kỵ mà người thành tâm cúng kiếng nên biết.

hoa-cung-tren-ban-tho

Ý nghĩa hoa cúng

Hoa cúng đại diện cho những gì tốt đẹp mà người sắm lễ dâng lên gia tiên, thần phật thánh mẫu... Dâng hoa cúng mang ý nghĩa dâng những điều thiện lành, tốt đẹp đã làm được trong cuộc sống. Thông qua những bông hoa thể hiện tấm lòng của người cúng, bày tỏ tấm chân thành và lòng biết ơn cũng như lời cầu nguyện những điều tốt đẹp. 

Có điều quan trọng cần ghi nhớ khi chọn mua hoa dâng cúng ban thờ là:

- Khi chọn hoa dâng cúng nên chọn những loại hoa thơm không bị hôi nhưng thơm vừa phải, có tên đẹp, ý nghĩa của hoa mang ý nghĩa đẹp.

- Về cơ bản loại hoa dâng cúng ban thờ gia tiên và hoa dâng cúng ban thờ Phật là như nhau. Tuy nhiên hoa cúng lễ Phật nên chọn hoa có màu vàng hoặc đỏ là những màu tượng trưng cho nhà Phật như cúc vàng, hồng đỏ (hoa hồng không chọn hồng phơn phớt hoặc màu khác). Hoa dâng cúng thần tài nên là những loại hoa gợi tài lộc tiền bạc.

hoa-dang-cung

- Khi cắm hoa cúng nên dùng một loại một màu hoa cho 1 bình để thể hiện sự trang nghiêm

- Màu sắc hoa nên đồng nhất, tránh mua những loại hoa mà cánh hoa có nhiều vệt màu, loại hoa đó đẹp nhưng chỉ để trang trí vì không trang nghiêm để dâng cúng

- Những loại hoa nặng mùi không nên dâng cúng

Gợi ý những loại hoa cúng phù hợp

Hoa được dâng cúng nhiều nhất là cúc, mai, đào, sen, huệ, hồng. 

Bàn thờ gia tiên có thể cúng hoa cúc vàng, tránh cúc vạn thọ và các loại cúc nhiều màu, hoa hồng hay hoa huệ, hoa sen.

Hoa cúc, hoa hồng không nên chọn những bông nở quá to mà nên lựa cẩn thận từng bông.

Hoa huệ có nhiều loại, nhiều màu, nhưng để cúng thì nên mua huệ ta, trưng được lâu.

Hoa sen là loài hoa vô cùng thích hợp cúng trên cả bàn thờ gia tiên và bàn thờ Phật.

Ngoài ra, hoa mẫu đơn cũng thích hợp cúng trên bàn thờ Phật.

Hoa lay ơn là hoa cúng đẹp cả bàn gia tiên lẫn thờ Phật

hoa-cung-phat

Những loại hoa cấm kỵ cúng trên bàn thờ

Hoa ly rất đẹp và thơm nhưng mùi thơm quá nồng, hơn nữa ý nghĩa có sự chia ly nên không nên cúng hoa ly ở ban thờ gia tiên, thờ phật. Hoa ly thích hợp thờ miếu phủ thánh mẫu.

Hoa phong lan đẹp nhưng không nên dâng cúng vì mang ý nghĩa không đẹp, thể hiện sự phong tình không nghiêm túc. Đặc biệt phong lan không nên dâng Phật. 

Hoa lan móng rồng (phía Nam gọi là lan cua) tuy thơm nhưng không dùng để thờ cúng bởi cánh hoa giống móng rồng và tên gọi cũng không đẹp.

Hoa đại (sứ, chămpa) thơm, màu đẹp nhưng lại là vẻ đẹp của cơ quan sinh dục nữ nên không hợp để dâng cúng trong văn hóa Việt Nam.

Hoa nhài tinh khiết nhưng trong dân gian là loại hoa không đứng đắn, hay gặp nghịch cảnh (hoa nhài cắm bãi cứt trâu) nên cũng không dâng cúng.

Hoa cúc áo (hoa cứt lợn), tuy bông hoa xinh xắn, màu đẹp, chữa bệnh rất tốt, nhưng chỉ cắm chơi được chứ không thể đặt lên ban thờ nơi có thần linh và gia tiên bởi cái tên của nó không đẹp.

Cúc vạn thọ đẹp ý nghĩa hay nhưng mùi hôi nên dâng lên ban thờ sẽ làm ô uế thu hút ruồi muỗi. 

Hoa dâm bụt có màu đỏ, bông cũng đẹp nhưng lại không có ý nghĩa tốt lành nên không dâng cúng

Hoa phù dung tuy tên đẹp nhưng mau tàn, có tích không hay nên cũng không được dùng.

Hoa súng đẹp nhưng cắm thờ cúng không hợp vì hoa mang tính sát khí

Hoa quỳnh đẹp nhưng chỉ nở về đêm, mong manh nhanh tàn, mang ý nghĩa không bền nên cũng không dâng cúng.

Tránh dùng cành hoa, lá giả cúng trên ban thờ

Lưu ý khi cắm hoa lên ban thờ

Hoa trên ban thờ nên mua hoa mới hé nở tránh mua hoa đã nở to

Nước hoa trên bàn thờ phải thay nếu để hoa lại sau khi cúng, tránh để nước hoa thối

Hoa phải hạ xuống tránh để hoa héo trên ban thờ

*Thông tin mang tính tham khảo chiêm nghiệm

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn