Muốn biết 1 người phúc mỏng hay dày, chỉ cần nhìn 3 điểm sau là có câu trả lời

( PHUNUTODAY ) - Cái nóng và cái lạnh ở đời thì rất dễ, nhưng khó thoát khỏi sự hờ hững lạnh lùng của lòng người. Nếu một người có thể thoát khỏi tình yêu và thù hận bên trong của mình, trở nên bình yên và lãnh đạm thì cuộc sống của người đó ắt bình an.

Lối sống đơn giản: Tự thích ứng, đơn giản hóa mọi chuyện

Cuộc sống này chúng ta lúc nào cũng muốn sở hữu càng nhiều thứ thì càng cố gắng theo đuổi danh lợi, tiền tài.

Cuộc sống này là hành trình đi từ con số 0 đến số 0. Thứ chúng ta nhận được chỉ là cảnh vật trên đường đi, thế nên cần phải biết thích nghi để không làm mất lòng người khác. Chỉ có sống giản dị, tâm trí mới có thể tự do và có cơ hội mở rộng. Thế nên cuộc sống đừng chỉ biết theo đuổi dục vọng, hãy cứ thả lòng bản thân mình thật hợp lý.

088

Biết cách sống dung hòa với mọi người xung quanh

Cái nóng và cái lạnh ở đời thì rất dễ, nhưng khó thoát khỏi sự hờ hững lạnh lùng của lòng người. Nếu một người có thể thoát khỏi tình yêu và thù hận bên trong của mình, trở nên bình yên và lãnh đạm thì cuộc sống của người đó ắt bình an.

Trong xã hội nóng nảy này, nhiều người sẽ trở nên cáu kỉnh và đầy thù hận khi gặp chuyện khó chịu nào đó nên sẽ làm nhiều hành vi phi lý.

hoa

Bạn sống mà cứ thù dai thì chẳng bao giờ tìm được cuộc sống tử tế, quá nhiều bất hạnh. Cuộc đời là những chuyến đi, điều quý giá nhất chính là những kỷ niệm trên đường đi, thế nên chúng ta phải đối xử chân thành hơn với bản thân.

Lòng nhân ái: Trái tim từ bi – nền tảng của cuộc sống

Tấm lòng nhân ái chính là nền tảng để chúng ta tu thân dưỡng tính. Nếu thiếu thiện tâm thì một người chẳng khác gì là gỗ đá, cỏ cây.

Hãy cứ nghĩ như này, nếu ai cũng đánh mất đi lòng nhân ái thì trên đời này chẳng còn sự cảm thông, giúp đỡ nữa, cuộc sống cứ thế trông qua tẻ nhạt.Cuộc sống này chẳng thiếu những người không hiểu chân lý này, vì muốn ham muốn vật chất mà đánh mất đi lương tâm. Tưởng rằng mình được lợi thì sẽ có phúc trong cuộc sống, nhưng thực tế thì hành vi này chẳng khác nào đùa với lửa và tự thiêu.

anh

Đời người chỉ khi học được sự thấu hiểu, cảm thông với bất hạnh của người khác thì mới trở nên nhân hậu và tươi đẹp. Ngoài việc cho người khác, lòng từ bi còn có thể mở rộng trái tim và phát triển lòng từ bi với bản thân.

Nếu bạn không có khả năng giúp đỡ người khác, một nụ cười, lời an ủi có thể khiến mọi người cảm thấy rất ấm áp.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link