Nam công nhân 18 tuổi t.ử v.ong nghi bị điện giật

( PHUNUTODAY ) - Nam công nhân 18 tuổi quê Bình Dương t.ử v.ong do bị điện giật khi đang làm việc tại công ty. Vì không được đem xác vào nhà trọ, người mẹ và gia đình phải mang th.i th.ể con để ngoài lề đường.

Sự việc đau lòng xảy ra vào sáng 24/10 tại một công ty nằm trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là H.T.T. (SN 2002, quê Cà Mau).

T. nghi bị điện giật tử vong khi đang ở công ty.

T. nghi bị điện giật tử vong khi đang ở công ty.

Thông tin ban đầu vào khoảng lúc 3 giờ sáng cùng ngày, gia đình nhận được thông báo từ công ty cho biết T. đã tử vong  vì bị điện giật.

Cô Th., mẹ nạn nhân bàng hoàn đến công ty nhận xác con. Tuy nhiên do chủ trọ không cho mang xác vào nhà trọ nên gia đình buộc phải mang thi thể T. để ở lề đường gần chỗ trọ, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.

Người đi đường xót xa khi chứng kiến thi thể để ngoài lề đường.

Người đi đường xót xa khi chứng kiến thi thể để ngoài lề đường.

Sau đó, cơ quan chức năng đã đến mang thi thể đưa vào nhà xác của Bệnh viện (BV) TX Bến Cát để tiến hành khám nghiệm.

Gia đình nghẹn ngào trước sự ra đi đột ngột của nạn nhân.

Gia đình nghẹn ngào trước sự ra đi đột ngột của nạn nhân.

Theo người nhà nạn nhân, T. có hoàn cảnh khó khăn. Cách đây vài tháng, 2 mẹ con T. dắt nhau lên Bình Dương làm mướn kiếm tiền nhưng chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện đau lòng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an địa phương điều tra, làm rõ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link