Nắng nóng kỷ lục, "bà hỏa" nổi điên thiêu rụi 2 cơ sở kinh doanh lốp ô tô tại Quảng Ngãi

( PHUNUTODAY ) - Khoảng 6 giờ ngày 5/6, một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại 2 cơ sở kinh doanh lốp xe ô tô thuộc thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi gây thiệt hại nặng nề.

Ngọn lửa bùng phát rất nhanh và lây lan rộng. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC và người dân địa phương nỗ lực dập tắt đám cháy.

Ngọn lửa bùng phát đầu tiên tại cơ sở tái chế lốp xe của anh Huỳnh Hồng Thu và sau đó lan qua cơ sở của anh Huỳnh Tấn Hoàng. Khu vực cháy rộng hơn 2 hecta, chứa nhiều lốp xe cũ nên lửa bén rất nhanh, lan rộng ra xung quanh, gây khó khăn cho việc chữa cháy.

110551_anh-khong-co-tieu-de

  Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN.

chay-2

 Cảnh sát nỗ lực khống chế đám cháy.

110537_anh-khong-co-tieu-de

 

Anh Võ Văn Lành, một trong những người đầu tiên phát hiện ra đám cháy kể lại, ngọn lửa bùng phát nhanh, khu vực chất nhiều lốp xe cũ nên không có đường để người dân chạy vào chữa cháy.

Hàng trăm người dân địa phương cùng với các lực lượng chức năng tham gia chữa cháy, di chuyển đồ đạc và các vật dụng dễ cháy ra nơi khác. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn nên việc chữa cháy gặp khó khăn.

Ông Dương Tấn Hóa, người tham chữa cháy cho hay: “Sáng tôi thấy cháy nên cùng bà con dập lửa nhưng ngọn lửa lên cao quá cháy cứu không nổi. Bởi mủ cao su nên khó dập tắt”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi huy động 10 xe chữa cháy, 2 xe tiếp nước của Công ty Môi trường Quảng Ngãi cùng hơn 150 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa không để cháy lan sang các cơ sở bên cạnh. Hiện, Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục huy động xe chữa cháy xuống hiện trường tiếp viện.

Thượng tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi nói: “Chúng tôi triển khai đội hình chữa nước, sau đó chúng tôi dùng hóa chất nhưng do đám cháy này quá lớn lượng cháy quá nhiều, xa nguồn nước. Khu vực chữa cháy chật hẹp cho nên khó khăn cho việc cứu chữa nhưng hiện tại anh em chúng tôi đã không chế được hơn 50% và chúng tôi đang điều thêm lực lượng để chi viện”.

Đến 10 giờ 30 trưa nay, các lực lượng chức năng của Quảng Ngãi vẫn đang nỗ lực khống chế và xử lý đám cháy.

Cùng ngày, tại Hà Nội cũng xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng.

Lúc 1h30 sáng nay tại ngõ 266 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trung, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy dây viễn thông làm toàn bộ khu phố bị mất điện.

chay-1

 Sự cố cháy trên phố Lê Thanh Nghị lúc rạng sáng.

Anh Tuấn Hùng, một người dân tại đây cho biết: Gia đình tôi có hai con nhỏ, khi mất điện tôi phải gấp rút đi thuê nhà nghỉ để cho các cháu ngủ, nhưng tìm mãi mới có thể thuê được nhà nghỉ.

Còn theo chị Hòa, gia đình chị có 6 người, trong đó có 2 cháu nhỏ. Đêm qua, gia đình chị phải đến nhà người quen "lánh nạn" vì nóng.

Thông tin từ công ty Điện lực Hà Nội cho biết: Xảy ra sự cố mất điện đêm qua do cháy đường dây viễn thông đang trong thời gian thu hồi. Cụm dây viễn thông đè vào công tơ của khách hàng dẫn đến việc chập rồi cháy.

Sau sự cố, phía điện lực đã cắt điện tại khu vực để khắc phục. Đến 5h sáng nay điện đã được cấp trở lại cho người dân.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn