Nghẹn lòng nữ hộ sinh không qua khỏi sau khi nhiễm Covid-19: Đang mang thai hơn 20 tuần, chưa kịp tiêm vắc xin

( PHUNUTODAY ) - Sau khi phát hiện nhiễm bệnh, nữ hộ sinh được đưa vào điều trị tại Bệnh viện dã chiến ở phường Phú Chánh (TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nhưng không qua khỏi.

Nữ hộ sinh mang thai hơn 20 tuần không qua khỏi vì Covid-19

VietNamNet đưa tin, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho hay nữ hộ sinh D.N.T.T. (32 tuổi, công tác tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tử vong do mắc Covid-19 khi mang thai hơn 20 tuần.

Ngay khi được phát hiện mắc Covid-19, chị T. được đưa tới Bệnh viện dã chiến ở phường Phú Chánh (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Tuy nhiên, chị T. đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 16/8.

Cổng vào khu điều trị Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Cổng vào khu điều trị Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trong ngày 17/8, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương đã gửi thư chia buồn tới gia đình bệnh nhân.

Trong thư có viết: "Thân gửi gia đình nữ hộ sinh D.N.T.T.. Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở - Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bình Dương vô cùng thương tiếc khi nhận được tin nữ hộ sinh Dương Nguyễn Thùy Trinh, nhân viên khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã mãi mãi chia tay cùng gia đình và các đồng nghiệp ở tuổi 32, trong đại dịch Covid-19 tàn khốc này.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi vẫn tin tưởng rằng dù nữ hộ sinh D.N.T.T. đã ra đi, gia đình và các đồng nghiệp vẫn sẽ mãi mãi tự hào về người chiến sĩ áo trắng đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân.

Cái chết đối với từng người vốn dĩ là một hành trình sự cô đơn không thể chia sẻ cùng ai. Nay điều khủng khiếp nhất của đại dịch Covid-19 không chỉ là chia cắt tình thân, cắt đứt mọi sự giao tiếp trong xã hội mà còn đẩy những người bị nhiễm và bị chết vào hoàn cảnh đơn độc đến tận cùng.

Nữ hộ sinh và những bệnh nhân không may đã phải chấm dứt sự sống của mình trong sự tàn nhẫn của cái chết do đại dịch Covid-19. Chúng tôi đau xót nhưng cũng tự hào vì sự hi sinh của một người đồng nghiệp sẽ góp phần mang lại cuộc sống cho rất nhiều người ở lại".

Đặc biệt, cuối thư người đứng đầu ngành y tế tỉnh Bình Dương kêu gọi: "Tất cả chúng ta, hãy biến đau thương thành hành động, mỗi người một mặt trận, mỗi người một nhiệm vụ, cùng chung sức đồng lòng, nhất định phải chiến thắng "giặc Covid-9", nhất định phải chấm dứt những ngày tháng đau thương này. Nhất định phải đem lại cuộc sống mạnh khỏe, an vui cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn thể dân tộc Việt Nam. Xin giành một phút mặc niệm tiễn biệt nữ hộ sinh D.N.T.T.".

Được biết, trước đó nữ hộ sinh này đang mang thai nên chưa tiêm vắc xin. Ngay sau khi phát hiện nhiễm Covid-19, các bác sĩ đã nỗ lực, tận tình cứu chữa cho nữ hộ sinh T. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân trở nặng cách đây một tuần và tử vong vào tối 16/8.

Phụ nữ mang thai có nguy cơ diễn biến nặng nếu mắc Covid-19

PGS.TS Trần Danh Cường- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, phụ nữ mang thai, không có thai và những người bình thường khác đều có nguy cơ mắc Covid-19 như nhau. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai lại là đối tượng dễ bị diễn biến nặng khi mắc Covid-19. Nguyên nhân là do trong quá trình mang thai, phụ nữ có tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định. Khi có thai, do phải nuôi một đứa trẻ trong bụng nên tử cung của phụ nữ sẽ to hơn, đẩy cơ hoành lên cao, đẩy dung tích phổi giảm xuống, cản trở hô hấp. Vì thế nhu cầu oxy của phụ nữ mang thai cao hơn người bình thường.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai sẽ có tình trạng tích nước, có hiện tượng phù, phù niêm mạc đường hô hấp trên, dẫn tới tổn thương đường hô hấp trên dễ dàng. Do đó, khi mắc Covid-19, nguy cơ bệnh trở nặng nhanh.

nu-ho-sinh-qua-doi-vi-covid-19-dang-mang-thai-20-tuan-chua-kip-tiem-vac-xin-02

Hơn nữa, nếu phụ nữ mang thai có các bệnh nền hoặc các bệnh như huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, béo phì... hoặc trên 35 tuổi mới mang thai... dễ gặp các biến chứng trong thái kỳ.

Các yếu tố trên cộng thêm với Covid-19 thì nguy cơ biến chứng thể nặng ở phụ nữ mang thai càng thêm nhanh chóng. Khi diễn biến chuyển nặng, bệnh nhân buộc phải nằm hồi sức, can thiệp thở máy, ECMO... với tỷ lệ cao, thậm chí có thể gây tử vong mẹ, nguy cơ cho thai nhi.

Theo BS Cường, đây là lý do các nhà quản lý, các nhà khoa học cho thấy việc chăm sóc thai kỳ, đề phòng nguy cơ cho phụ nữ mang thai trong đại dịch Covid-19 bằng cách tiêm vắc xin là cần thiết.

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, phụ nữ mang thai 13 tuần trở lên, người đang cho con bú vẫn có thể được tiêm vắc xin phòng Covid-19, ngoài trừ vắc xin Spunik-V.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link