Ngọc Hoàng chấm sổ vàng: 5 số cuối ngày sinh được quý nhân giúp đỡ sau 30 tuổi có trong tay tiền tỷ

( PHUNUTODAY ) - Đây là năm số cuối ngày sinh được Ngọc Hoàng chấm sổ vàng, cuộc sống may mắn, luôn được quý nhân giúp đỡ, sau tuổi 30 nắm tiền tỷ trong tay.

Có những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc sống giàu sang, thuận lợi từ trong trứng nước; cũng có người sinh ra đã mặc định một cuộc đời long đong. Trong đó năm số cuối ngày sinh được Ngọc Hoàng chấm sổ vàng, cuộc sống may mắn, luôn được quý nhân giúp đỡ, sau tuổi 30 nắm tiền tỷ trong tay.

ngoc-hoang-cham-so-vang-5-ngay-sinh-nam-trong-tay-tien-ty_1

1. Số cuối ngày sinh là 2

Con số 2 trong nhiều nền văn hóa được xem là con số mang đến may mắn, cát lành. Nếu như sinh nhật của bạn rơi vào các ngày 2, 12 hay 22 âm lịch thì từ khi sinh ra, số mệnh đã định bạn có cuộc sống sung túc, không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền, không phải chịu cảnh thiếu thốn bao giờ. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng vô cùng hạnh phúc, khiến cho nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và ganh tị

Bản thân họ cũng là người tài năng nổi trội, có thể tự mình kiếm tiền dư giả nuôi sống bản thân. Song họ cũng là người đức độ, luôn khiêm tốn, hoà đồng với người khác. Nếu cưới được người phụ nữ có ngày sinh cuối là số 2 này về làm vợ, họ sẽ là hậu phương vững chắc cho chồng, giúp chồng thăng tiến nhanh trên con đường sự nghiệp cũng như gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

2. Số cuối ngày sinh là 5

ngoc-hoang-cham-so-vang-5-ngay-sinh-nam-trong-tay-tien-ty_3

Những người có ngày sinh âm lịch kết thúc bằng số 5 được cho là cuộc đời hưởng vận số tốt lành. Trời sinh những người này sở hữu tính cách chân thành, tốt bụng, năng lực vượt trội lại có chí tiến thủ nên phú quý hơn người, càng về sau càng phú quý và thịnh vượng.

Cuộc đời của họ vô cùng hanh thông, phúc khí ngập tràn, quý nhân phù trợ. Thời trẻ họ cũng phải trải qua không ít gian truân và sóng gió, nhưng đó đều là bước đà để họ rèn luyện bản thân. Dù sinh ra trong hoàn cảnh gia đình thế nào thì vận trình cũng tươi sáng, sung túc đủ đầy. Người này có đặc điểm chính trực, lạc quan và tươi sáng, đặc biệt là khả năng giao tiếp xã hội khéo léo nên nhân duyên khá tốt. Cộng thêm tư duy đặc biệt sắc bén, khả năng nhìn nhận, đánh giá và nắm bắt vấn đề nhanh chóng giúp họ sở hữu kỹ năng tổ chức và quản lý tuyệt vời. Chính vì thế, cuộc sống của người có số cuối ngày sinh này thường được rất nhiều cát tinh vây quanh.

3. Số cuối ngày sinh là 6

Con số 6 là con số được yêu thích vô cùng, bản thân nó đã toát lên sự thuận lợi, sung túc và hạnh phúc. Xem bói ngày sinh, những cô gái sinh vào ngày 6, 16, 26 âm lịch được trời ban tặng nhiều điều tốt lành từ khi mới sinh ra. Khi ấu thơ, họ là những nàng công chúa trong vòng tay bố mẹ, anh chị, lớn lên có bạn bè giúp đỡ, dường như không một khó khăn nào dám cản trở con đường tiến bước của cô gái này. Lớn lên xinh đẹp, lại có tài năng, có năng lực, các cô gái sinh ngày này nhanh chóng được cấp trên nâng đỡ, cất nhắc, thăng quan tiến chức nhanh tới không ngờ. Họ sống độc lập chứ không dựa dẫm vào ai, mọi thành công đến với họ đều xứng đáng. Tuy nhiên, cô gái này sống tình cảm, có thể sẽ bị người khác lợi dụng vì lòng tốt của mình nhưng hậu vận vẫn vô cùng tốt đẹp, vượng cả tài lộc lẫn tình duyên.

4. Số cuối ngày sinh âm lịch là 8

ngoc-hoang-cham-so-vang-5-ngay-sinh-nam-trong-tay-tien-ty_2

Những người sinh vào ngày 8 Âm lịch có tính cách rất thận trọng. Họ làm việc gì cũng rất cẩn thận. Họ đặc biệt nắm chắc từng chi tiết trong công việc nên rất ít khi mắc sai sót, chưa kể đều là những người cầu tiến. Họ không ngừng học tập, trau dồi kiến thức để thành công hơn trong công việc. Trong thời gian đầu đời, họ có thể gặp nhiều khó khăn, va vấp, tuy nhiên điều này không làm họ nản lòng, nhụt chí. Nhờ tích luỹ được kinh nghiệm, được quý nhân phù trợ, họ có thể trở thành ông/bà chủ lớn, đạt được nhiều bước nhảy vọt trong sự nghiệp.

5. Số cuối ngày sinh là 9

Con số 9 là biểu tượng của sự vĩnh cửu, trường tồn. Những cô gái này đều có số phận sung sướng hơn người khi có vô số may mắn trong đời tìm đến. Bản thân họ rất giỏi chuyện kinh doanh buôn bán, lại được may mắn vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ, tiền bạc kiếm được nhiều như núi. Đường hôn nhân thuận lợi, con cái đủ đầy, lớn lên giỏi giang thành tài. Họ có cuộc sống như mơ đáng ngưỡng mộ của nhiều người.

Theo:  xevathethao.vn copy link