Người càng sống càng bạc phúc thường có 3 đặc điểm này trên lòng bàn tay, càng già càng cô đơn, nghèo khổ

( PHUNUTODAY ) - Trong nhân tướng học những người có dấu hiệu này trên lòng bàn tay bị Thần Tài bỏ quên, phúc mỏng, phận bạc, suốt đời nghèo khổ.

1. Bàn tay mỏng và phẳng

bac-phuc-1

Theo nhân tướng học, bàn tay mỏng và phẳng là đặc trưng của người có số phận vất vả, nghèo khó, làm cả đời cũng chẳng có tiền.

Bên cạnh đó, đây cũng là dấu hiệu cho thấy bạn là người không giữ được của. Chính vì việc không có khả năng quản lý về tài chính nên bạn thường gặp nhiều rắc rối, khó khăn liên quan đến tiền bạc, gây nhiều chuyện thị phi.

Đặc biệt nếu bàn tay mỏng lại còn thô ráp thì là người sống khá tính toán và khó gần. Trung vận có vẻ tốt vì họ thu gom của cải về cho mình, thế nhưng vì lòng tham mà bị mọi người xa lánh, hậu vận gặp nhiều khó khăn từ tình cảm cho tới tiền bạc. Việc làm ăn với những người này cũng khó khăn, không thuận lợi, khó lòng có được thành tựu gì to tát dù rất cố gắng làm việc.

2. Ngón tay khó khép tạo một khe lớn

bac-phuc-3

Bạn hãy thử xòe bàn tay ra, khép các ngón lại nếu chúng tạo thành những khe hở lớn thì bạn là người khó giữ được tiền.

Đây là những người có khả năng kiếm tiền nhưng lại chi tiêu một cách phóng khoáng. Khi họ muốn cái gì thì nhất định phải có bằng được nên dù có kiếm được nhiều tiền cũng không bao giờ giàu nổi. Trình độ tính toán chị tiêu của những người này siêu xoàng, làm cho gì tiêu gì ko bao giờ suy nghĩ nên ko mấy khi họ giữ được tiền của. Chính do vậy, dù kiếm được nhiều tiền thì họ cũng không bao giờ giàu có nổi. Những người này nếu như không tu tâm dưỡng tĩnh chỉn chu trong công việc, tiết kiệm tiền bạc tích cơ phòng hàn thì cuối đời sẽ vô cùng khó khăn.

3. Ngón tay cong, không thẳng

Những người sở hữu những ngón tay cong và không thẳng, dù nam hãy nữ thường có cuộc sống dễ gặp xui xẻo, tiền bạc không bao giờ giữ lại được.

Đặc biệt, người có những ngón tay bị cong, nhìn vào các ngón tay nhìn như sắp gãy, thường có sức khỏe kém. Họ hay đau ốm liên miên nên tốn kém tiền bạc, tiền của có làm ra cũng chỉ đổ vào thuốc men, bệnh tật. Hơn nữa, những người này dù có năng lực hay ý chí thì do sức khỏe yếu nên khó lòng thực hiện được những dự định ước mơ của mình. Mọi ước mơ chỉ dừng lại ở mơ ước, khó lòng có thể biến suy nghĩ thành hành động, thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu.

4. Đường tài vận bị gấp khúc

bac-phuc-2

Theo tử vi học, người nào sở hữu tướng bàn tay với đường tài vận gấp khúc. Hoặc có đường tài vận kéo dài từ chân ngón áp út đến hơn nửa lòng bàn tay thường là người nghèo túng, không có mệnh phú quý.

Trong cuộc sống, người này dễ rơi vào tình trạng "lên voi xuống chó". Kể cả làm ra tiền nhưng cũng không giữ lại được nên dễ rơi vào cảnh vay mượn. Những người này còn có sức khỏe không được tốt nên bao nhiêu tiền bạc có được đều phải tiêu tốn vào việc chạy chữa thuốc thang cũng chính vì vậy mà đường tài lộc công danh chẳng thể nào như ý muốn. Những người này dù nỗ lực tới bao nhiêu thì cũng không để nào thắng được số trời đã định. Tuy nhiên, nếu như họ có nỗ lực thì có thể có một cuộc sống bình thường bớt khổ hơn một chút.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link