Người dân "vùng xanh" ở Hà Nội xếp hàng dài, chờ đợi mua bánh trung thu

( PHUNUTODAY ) - Trong những ngày TP Hà Nội thực hiện nới lỏng giãn cách cho "vùng xanh", rát nhiều người dân đã xếp thành hàng dài, chờ đợi mua bánh trung thu.

Theo Pháp luật & Bạn đọc, tối 16/9, tại cửa hàng bánh trung thu truyền thống trên đường Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), rất đông người dân đến mua hàng.

Do quá nhiều người đến mua, gây cản trở các phương tiện tham gia giao thông, lực lượng cũng đã có mặt ngay sau đó để hướng dẫn người dân cũng như phân luồng các phương tiện.

(Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc)

(Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc)

(Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc)

(Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc)

Bà Bùi Thị Bình, chủ cửa hàng bánh trung thu trên phố Xuân Đỉnh, cho biết bánh bán ra đều đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 người dân đến mua hàng phải đảm bảo khoảng cách an toàn.

Người dân xem menu danh sách các loại bánh của cửa hàng và ghi những thông tin từng loại bánh cần mua (Ảnh: Người lao động)

Người dân xem menu danh sách các loại bánh của cửa hàng và ghi những thông tin từng loại bánh cần mua (Ảnh: Người lao động)

Tại đây, người dân xếp hàng, đứng đợi không có tình trạng chen lấn. Tất cả người dân đứng đợi ở đây đều cầm trên tay tờ giấy thông tin loại bánh mình cần mua.

Người dân chi cần đưa thông tin số lượng cũng như loại bánh cần mua qua tấm nilon (Ảnh: Người lao động)

Người dân chi cần đưa thông tin số lượng cũng như loại bánh cần mua qua tấm nilon (Ảnh: Người lao động)

Để an toàn phòng chống dịch, cửa hàng bà Bình đã thuê nhân viên thường xuyên nhắc nhở mọi người sát khuẩn, tuân thủ quy định 5K của Bộ y tế.

Hàng rào là khu vực đứng của người dân, cách quầy bán hàng chừng 50 phân (Ảnh: Người lao động)

Hàng rào là khu vực đứng của người dân, cách quầy bán hàng chừng 50 phân (Ảnh: Người lao động)

Nhân viên cửa hàng đang đưa bánh chung thu qua lớp vách ngăn bằng túi nilon cho người dân (Ảnh: Người lao động)

Nhân viên cửa hàng đang đưa bánh chung thu qua lớp vách ngăn bằng túi nilon cho người dân (Ảnh: Người lao động)

Trước đó, chiều cùng ngày, sau khi 19 quận huyện của TP. Hà Nội nới lỏng giãn cách, lượng khách đổ về tiệm bánh trung thu này đã rất đông

Theo:  khoevadep.com.vn copy link