Người phụ trách hợp đồng bảo hiểm cho con gái Thương Tín chính thức lên tiếng

( PHUNUTODAY ) - "Hiện tại hợp đồng vẫn đang có hiệu lực thì vợ chồng anh Tín nghi ngờ điều gì", chị Hạnh - người phụ trách hợp đồng bảo hiểm cho con gái Thương Tín nói.

Những ngày qua lùm xùm việc Thương Tín và Trịnh Kim Chi gây xôn xao dư luận. Mới đây, người phụ trách hợp đồng bảo hiểm cho con gái Thương Tín đã lên tiếng. Người này cho biết, thời điểm tư vấn, vợ chồng nam diễn viên đều đồng ý nên bên bảo hiểm mới tiến hành làm hợp đồng. Vì Thương Tín đã quá tuổi, sức khỏe không tốt nên mới để vợ Thương Tín đứng tên mua bảo hiểm cho con gái.

720x400_c771c457-5d75-4065-94c7-8389d80936ab

Hợp đồng chỉ được phát cho khách hàng khi bên mua đã thanh toán tiền. Trong trường hợp vợ chồng Thương Tín nếu có làm mất hóa đơn thanh toán tiền cho năm đầu tiên thì công ty hoàn toàn có thể gửi cho họ giấy xác nhận đã đóng tiền. 

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, người phụ trách hợp đồng bảo hiểm cho con gái Thương Tín nói: "Công ty chúng tôi chưa có điều khoản thu bảo hiểm một lần cho 10 năm. Chính vì thế, tôi đã tư vấn cho vợ chồng anh Tín đóng hằng năm. Thời điểm đó Trịnh Kim Chi đã thay mặt vợ chồng anh Tín đóng số tiền đó và cả hai đều đồng ý”. Hợp đồng bảo hiểm của con gái Thương Tín vẫn đang có hiệu lực.

Nếu sang năm, Trịnh Kim Chi không đóng phí, hợp đồng mất hiệu lực thì vợ chồng Thương Tín mới có thể nghi ngờ. "Hiện tại hợp đồng vẫn đang có hiệu lực thì vợ chồng anh Tín nghi ngờ điều gì?", người này nói thêm.

Người này cũng cho biết hợp đồng phải đúng tên người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và đúng quyền lợi. Phía công ty phải thẩm định, khách hàng phải đủ điều kiện về tài chính và sức khỏe thì hợp đồng mới phát hành.

"Hợp đồng bảo hiểm của con gái anh Thương Tín đã là một hợp đồng bảo hiểm thật sự rồi, đã có dấu mộc của công ty và đúng tên người được mua bảo hiểm, đúng số phí, đúng quyền lợi", người này khẳng định.

Trước đó, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng đăng tải dòng status liên quan chuyện tiền bạc với Thương Tín. Vì sợ làm phiền lòng mọi người, đồng thời cũng khiến câu chuyện phức tạp thêm nên cô không muốn bàn luận quá nhiều mặc dù cảm thấy rất buồn vì đàn anh. Trịnh Kim Chi còn bày tỏ mong muốn mọi người khi bình luận, không xúc phạm tới Thương Tín. Điều mà chị mong muốn nhất lúc này là câu chuyện kết thúc tại đây và mọi người đều được bình yên.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link