Người thường xuyên nói 3 lời này: Về già con cháu bỏ đi hết, chẳng ai muốn báo hiếu

17:25, Thứ hai 28/08/2023

( PHUNUTODAY ) - Về già, bạn cần cân nhắc về những lời nên nói ra. Nói ra quá nhiều lời oán trách, tiêu cực, chẳng ai muốn lắng nghe bạn cả.

Lời oán hận và sự than phiền

Thực tế, đời sống ai cũng trải qua những thăng trầm, khó khăn đặt ra bởi cuộc sống. Những khoảnh khắc như vậy thường khiến ta khao khát nơi mình có thể thoải mái chia sẻ. Tuy nhiên, cần nhớ rằng nếu ta xem việc than phiền và oán trách là thói quen, chúng ta sẽ ngày càng trở nên cảm xúc tiêu cực và cảm thấy tổn thương.

Những người luôn than phiền sẽ dần mất đi niềm tin và sự hứng thú trong công việc và cuộc sống. Hiệu ứng này không chỉ tác động lên bản thân mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh chúng ta.

hinh-nen-cha-me-chat-luong-cao_0

Trong hành trình cuộc sống, không tránh khỏi những trở ngại và người gây tổn thương. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ giữ lửa oán hận bên trong mình và muốn hạ đạt nó vào người đã làm tổn thương ta, thì chúng ta cũng sẽ bị đốt cháy trước khi ngọn lửa kia có thể chạm đến họ.

Dù mọi thách thức đang đối diện, quan trọng là chúng ta phải mạnh mẽ, không nên bắt đầu từ tư duy tiêu cực để giải quyết vấn đề. Nếu không, chúng ta sẽ thất bại.

Lời lẽ mỉa mai và sự trêu chọc

Người luôn miệng nói lời mỉa mai, trêu chọc đều đối diện với sự chống ghét của người khác. Bởi mỗi câu nói của bạn có thể gây tổn thương đến người khác. Thậm chí cả những lời nói vô tình cũng có thể gây đau thương. Trong thế giới này, chúng ta cần hết sức quan tâm đến cách hành xử ngôn ngữ của mình. Đừng để một cảm xúc thoáng qua làm tổn thương người khác.

Trong cuộc sống này, chúng ta cần phải chú ý đến cách chúng ta sử dụng ngôn ngữ. Đừng để một niềm vui thoáng qua dẫn đến việc tổn thương người khác.

photo-2-16685185026371236815553

Lời lẽ cực đoan

Khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, hãy cân nhắc một khoảng thời gian để tạo sự hòa hoãn cho bản thân và đối tác. Tránh những cảm xúc cực đoan, tính thái quá, và thái độ cứng nhắc. Đối với bất cứ việc gì bạn thực hiện, hãy luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác. Trong trường hợp xảy ra xung đột, không nên bảo vệ ý kiến của mình quá kiên quyết và phủ nhận ý kiến của người khác, hoặc cứ bám vào ý kiến cá nhân mà coi nó là chân lý tuyệt đối.

Việc quản lý lời lẽ là điều cần thiết, hãy cẩn thận với những từ ngữ cứng nhắc và đừng bao giờ bày tỏ sự tiêu cực. Đôi khi, việc nói quá nhiều mà không để lại khoảng trống để lắng nghe người khác, có thể làm cho người xung quanh bạn cảm thấy xa lánh và không thích gần gũi với bạn. Hãy biết tạo cơ hội cho người khác để thể hiện ý kiến và cùng nhau thảo luận. Điều này sẽ giúp bạn được đánh giá cao hơn trong mắt mọi người.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang