Nguy hiểm khôn lường của thuốc kháng sinh với trẻ nhỏ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tiêu chảy, mất cân bằng sinh học cơ thể, viêm ruột,... những tác hại của thuốc kháng sinh sẽ khiến mẹ phải giật mình đấy!

Trẻ em có xu hướng bị nhiễm trùng nhanh và thường xuyên. Việc dùng thuốc kháng sinh do đó là điều bình thường. Tuy nhiên, dùng thuốc kháng sinh quá liều và không đúng cách có thể gây ra những nguy hiểm khôn lường cho trẻ nhỏ.

Uống thuốc quá liều

Uống thuốc kháng sinh quá liều có thể ảnh hưởng tính mạng của trẻ nhỏ, do cơ thể yếu của trẻ không thể hấp thụ được lượng thuốc lớn trong cùng một lúc và trong một thời gian dài. Tốt nhất, phụ huynh không nên cho trẻ uống thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ. 

Mỗi loại thuốc đều có giới hạn dùng

Trong bất kỳ trường hợp nào, cha mẹ cần biết rõ tên loại thuốc kháng sinh cho con uống, liều lượng và thời gian ngừng uống thuốc cụ thể. Mọi loại thuốc kháng sinh đều có giới hạn sử dụng trong một vài ngày. Các bác sĩ thường kê đơn thuốc theo một thời gian biểu cụ thể và người dùng thuốc phải tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ để đạt được hiệu quả đề kháng cơ thể khỏi bệnh tật hiệu quả đến cùng.

Dưới đây là những nguy hại khôn lường mà mẹ cho bé dùng kháng sinh không đúng cách:

me
Trong bất kỳ trường hợp nào, cha mẹ cần biết rõ tên loại thuốc kháng sinh cho con uống, liều lượng và thời gian ngừng uống thuốc cụ thể. 

Thuốc kháng sinh làm mất sinh học bình thường của cơ thể

Ngay cả khi các loại thuốc kháng sinh được sản xuất để đánh bại các vi khuẩn có hại, nó có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh học bình thường của đường ruột. Các lợi khuẩn đường ruột cũng bị tiêu diệt, do đó làm giảm sức đề kháng của các chức năng cơ thể của trẻ lâu dài. Đây có thể được coi là một trong những nguy hiểm lớn nhất của thuốc kháng sinh đến trẻ nhỏ.

Thuốc kháng sinh gây tiêu chảy

Do tác động của thuốc kháng sinh đến đường ruột làm mất nhiều lợi khuẩn và đảo lộn sinh học cơ thể, cơ thể trẻ sẽ không hoạt động bình thường. Và tiêu chảy là hiện tượng phổ biến nhất cho biết đường ruột của trẻ nhỏ bị tổn thương lớn. Uống kháng sinh cùng vitamin là một trong những cách tốt nhất để ngăn chặn tình trạng này.

Thuốc kháng sinh gây dị ứng

Một số trẻ bị dị ứng khi uống thuốc kháng sinh như penicillin. Đó là lý do các bác sĩ thường khuyến khích phụ huynh thông báo nếu con của họ gặp các triệu chứng dị ứng khi sử dụng bất cứ loại thuốc nào. 

Thuốc kháng sinh gây viêm ruột

Nếu sử dụng thuốc kháng sinh dài ngày, trẻ nhỏ có thể bị tổn thương đường ruột. Con của bạn sẽ có các triệu chứng như đau dạ dày và viêm ruột. Để tránh vấn đề sức khỏe nghiêm trọng này, các bà mẹ cần thận trọng trong việc sử dụng các loại thuốc kháng sinh cho trẻ nhỏ và liều lượng cũng như thời gian sử dụng cụ thể.

6 dấu hiệu báo bạn là người
6 dấu hiệu báo bạn là người "mắn đẻ"
(Làm Mẹ) - (Phunutoday) - Tuổi tác, cân nặng, kinh nghiệm "yêu"… là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của phụ nữ.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn