Nhận định nguyên nhân 5 người chết trong hầm nước mắm

( PHUNUTODAY ) - Đại tá Nguyễn Xuân Hồng - phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên - cho biết 5 người chết trong hầm nước mắm do ngạt khí độc tại cuộc họp chiều 13/1.

Trước đó, trưa 12-1 tại Công ty CP Foodtech JSC Chi nhánh Phú Yên đóng tại khu công nghiệp Hòa Hiệp thuộc huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm năm người tử vong trong hầm chứa nước sau hấp cá.

Trong cuộc họp báo chiều 13-1, Đại tá Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: “Từ kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Phú Yên nhận định ban đầu nhiều khả năng các nạn nhân chết do ngạt khí độc. Còn kết quả cụ thể phải chờ công tác điều tra”.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, hầm chứa nước sau hấp cá trên được Công ty CP Foodtech JSC tận dụng từ bể chứa nước ngâm gỗ, tre. Bể này rộng hơn 20 m2 sâu hơn 6 m.

5-nan-nhan-chet-trong-ham-ca1 phunutoday

Đại tá Nguyễn Xuân Hồng, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên trả lời với báo chí về nguyên nhân khiến 5 công nhân tử vong
 

Trước đó, chiều tối 12-1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân, trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn, giao Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo và phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên khắc phục nhanh hậu quả vụ tai nạn.

Mất mát quá lớn

Tại hiện trường, hàng trăm người dân, trong đó phần lớn là gia đình các nạn nhân nhấp nhổm chật kín bên ngoài cổng Công ty CP Foodtech Chi nhánh Phú Yên. Nhiều người đã khóc ngất khi hay tin người thân đột ngột ra đi. Những đôi mắt khác thì đỏ hoe, mặt thất thần vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra đối với người thân của mình. Chị Hương, người nhà một nạn nhân, cứ lẩm bẩm: “Nó còn trẻ quá mà, sao lại chết như vậy chứ?”.

Ngồi thẫn thờ trước nhà xác Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, ông Lê Lở (cha nạn nhân Lê Thành) rưng rưng nước mắt kể anh Thành có 2 con, đứa lớn mới 4 tuổi, đứa sau hơn 1 tuổi. Gia cảnh anh Thành cũng còn khó khăn, anh mới sửa sang nhà cửa để cho 2 con sống tươm tất hơn nên đang nợ hơn 100 triệu đồng. “Giờ chỉ thương 2 đưa cháu tôi mồ côi cha, cả gia đình lại còn khoản nợ lớn” - ông Lở nói.

Còn ông Nguyễn Hữu Chính, anh ruột nạn nhân Nguyễn Văn Vinh, tâm sự vợ chồng Vinh đều làm công nhân, gia đình đang nuôi một cháu út học Trường ĐH Phú Yên. Nguyện vọng của gia đình là cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của các công nhân. Bên cạnh đó, công ty cần có trách nhiệm xử lý sự việc, hỗ trợ gia đình các nạn nhân thỏa đáng vì tất cả đều là lao động chính trong gia đình.

5-nan-nhan-chet-trong-ham-ca phunutoday

 Gia đình đưa các nạn nhân về mai táng. Ảnh: TẤN LỘC

Tối 12-1, sau khi khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, người nhà đau đớn đưa xác 5 công nhân thiệt mạng về quê an táng. Cuối giờ chiều cùng ngày, một tổ công tác của Công an tỉnh Phú Yên cũng niêm phong các mẫu nước tại bể chứa nơi xảy ra sự cố để phục vụ điều tra.

LĐLĐ tỉnh Phú Yên đã cử cán bộ đến nơi xảy ra tai nạn trao số tiền hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng/người cho các gia đình có nạn nhân tử vong. Đại diện Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh Phú Yên cho biết sẽ yêu cầu các công ty tại những KCN rà soát, kiểm tra lại các thiết bị, máy móc, hầm chứa để tránh các trường hợp tương tự.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn