Nữ giúp việc khoắng 700 triệu của gia chủ để mua nhà

( PHUNUTODAY ) - Tại cơ quan công an, Bành Thị Hạnh (SN 1970, ngụ quận Bình Thạnh) khai đã dùng số tiền trộm được của gia chủ để mua một căn nhà giá 440 triệu đồng, số còn lại Hạnh cất giữ để chi tiêu cá nhân.

Chiều 26/6, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Bành Thị Hạnh (SN 1970, ngụ quận Bình Thạnh) 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

nu-giup-viec-trom-700-trieu-cua-gia-chu-de-mua-nha-phunutoday.vn

Nữ giúp việc trộm 700 triệu của gia chủ để mua nhà

Theo điều tra, Hạnh được bà N.T.T.C. (ngụ đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh) thuê việc nhà từ ngày 3/8/2016. Mỗi tuần Hạnh làm 4 ngày, mỗi ngày làm 3 giờ với tiền công là 150.000 đồng.

Trong thời gian làm việc, Hạnh thấy bà chủ mở tủ phòng ngủ lấy tiền rồi để chìa khóa trong túi đựng đồ trang điểm nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Từ ngày 10/8/2016 đến khi bị phát hiện, Hạnh đã 10 lần lén lấy chìa khóa mở tủ, trộm nhiều lần, tổng cộng Hạnh lấy được khoảng 700 triệu đồng. Vì sợ bị phát hiện nên mỗi lần Hạnh chỉ dám lấy một ít.

Đến ngày 4/9/2016, bà C. phát hiện mất tiền nên đến công an trình báo và được công an hướng dẫn đặt camera bên trong phòng ngủ để quan sát.

Sáng 16/9/2016, Hạnh làm việc bình thường và lẻn vào phòng, lấy 11,2 triệu đồng sau đó ra về. Bà C. kiểm tra camera phát hiện chính Hạnh đã mở tủ lấy trộm tiền nên lập tức báo công an.

Tại cơ quan công an, Hạnh khai đã dùng tiền trộm được của gia chủ để mua một căn nhà trên quận 12 giá 440 triệu đồng, số còn lại Hạnh cất giữ để chi tiêu cá nhân. Công an đã kê biên căn nhà và tịch thu 216 triệu đồng giao lại cho bà C. quản lý. 

Mặc dù đã được gia chủ làm đơn xin bãi nại nhưng Bành Thị Hạnh vẫn lãnh án tù.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 500.000 đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 500.000 đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Theo:  khoevadep.com.vn