"Nữ hoàng dao kéo" Lê Giang gây hoang mang với chiếc cằm nhọn khác lạ

( PHUNUTODAY ) - Nhờ sự hỗ trợ của giải phẫu thẩm mỹ, Lê Giang U50 vẫn trẻ trung xinh đẹp hơn nửa tuổi thật của mình.

Nghệ sĩ Lê Giang xứng danh Nữ hoàng dao kéo của Vbiz khi từ 29 tuổi đã bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ. Cô đã trải qua 20 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Thế nhưng có những lúc, Lê Giang làm người hâm mộ giật nảy vì lộ những khoảnh khắc gương mặt khác lạ, nhất là chiếc cằm nhọn.

Empty

Hình ảnh mới đây của Nghệ sĩ Lê Giang gây nhiều tranh cãi.

Empty

Những hình ảnh chụp chung với đồng nghiệp cũng thấy rõ được chiếc cằm quá mức Vline của nữ diễn viên hài.

Empty

Nhan sắc của Lê Giang thời mới vào nghề với gương mặt tròn đầy bầu bĩnh và chiếc cằm ngắn bạnh.

Empty

Nhìn dáng cằm và tổng thể gương mặt có vẻ như Lê Giang đã gọt cằm.

Empty

Trước đó Lê Giang từng nhận có can thiệp sửa cằm hai lần.

Empty

Nhan sắc hiện tại của Lê Giang, trẻ trung xinh đẹp hơn hẳn ở tuổi U50.

Chiếc cằm V Line thời thượng giúp cô sang chảnh và quyến rũ hơn nhiều nhưng có vẻ như việc lạm dụng thẩm mỹ quá đà phần nào làm cho gương mặt thiếu tự nhiên. Có những kỹ thuật phổ biến để tạo dáng cằm V Line như:

- Độn cằm bằng chất liệu sinh học, chủ yếu là silicon kết hợp với một số chất như carbon, oxygen, một số chất hữu hơn.

- Độn cằm tự thân hay còn gọi là trượt cằm.

- Gọt hàm là cách tạo mặt thon gọn khi cắt bớt đi một phần xương góc hàm.

Dù là với phương pháp nào, yếu tố phù hợp và an toàn đóng vai trò quan trọng. Để có được gương mặt thanh tú tự nhiên, hài hoà:

- Chỉ phẫu thuật thẩm mỹ ở mức độ vừa phải Không nên quá lạm dụng thẩm mỹ nhân tạo.

- Và cần thực hiện ở những cơ sở làm đẹp uy tín để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn tỷ lệ dáng cằm và phương pháp sửa cằm phù hợp nhất. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link