Phát hiện mắc Covid-19 trong ngày cuối cùng cách ly

( PHUNUTODAY ) - 2 người này chỉ còn 1 ngày nữa là hoàn thành thời gian giám sát y tế tại nhà.

Thông tin trên Dân Trí, sáng 23/6 ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 (Bộ Y tế công bố 2 ca bệnh, BN 13663; BN 13664.) là 2 trường hợp về từ Malaysia được cách ly 21 ngày tại Tiền Giang.

Sau đó, 2 trường hợp này về nhà (TP Rạch Giá) được giám sát y tế 7 ngày. Khi chỉ còn một ngày là hoàn thành thời gian giám sát y tế tại nhà thì ngày 21/6 có kết quả xét nghiệm dương tính virus SARS-CoV-2.

Theo ông Trung nhận định, có thể 2 trường hợp này lây từ khu cách ly hoặc trên đường di chuyển về Kiên Giang.

Ảnh  Internet

Ảnh Internet

Ngay sau khi có kết quả dương tính, ngành chức năng Kiên Giang họp khẩn, khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần. Khoanh vùng nơi ở của 2 trường hợp dương tính (2 anh em ruột) và các trường hợp tiếp xúc gần. Đến cuối giờ chiều ngày 22/6, truy vết 30 trường hợp F1, 22 trường hợp F2 và 76 trường hợp F3.

Theo thông báo của tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang có 67 công dân trở về từ Malaysia, đã được cách ly tập trung tại Tiền Giang 21 ngày và đã được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều có kết quả âm tính. Tất cả đã trở về Kiên Giang ngày 14/6. Theo quy định, 67 công dân này khi trở về địa phương nơi cư trú sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày.

Về tình hình dich bệnh chung, bản tin sang 23/6 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm  55 ca mắc mới Covid-19. Các ca mắc mới Covid-19 (BN13728-13782) đều là ca ghi nhận trong nước, cụ thể tại TP.HCM (51 ca), Bắc Giang (2 ca), Nghệ An (2 ca).

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 10.495 ca, trong đó có 2.772 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link