Quỳnh Nga lên tiếng khi bị cho là "kẻ thứ 3" phá hoại hạnh phúc gia đình Việt Anh

( PHUNUTODAY ) - Ngay sau khi thông tin nam diễn viên Việt Anh và vợ ly hôn, trên một số trang mạng đã nổi lên một số tin đồn cho rằng chính "cá sấu chúa" Quỳnh Nga là người thứ ba khiến hôn nhân của diễn viên Việt Anh tan vỡ.

Mới đây nhất, trên mạng bắt đầu nổ ra một số thông tin cho rằng "cá sấu chúa" Quỳnh Nga đang có quan hệ tình cảm với Việt Anh. Trước thắc mắc liệu Quỳnh Nga có phải người phá hạnh phúc gia đình Việt Anh hay không, Trần Hương - vợ cũ Việt Anh cho biết cô không còn quan tâm chồng cũ hẹn hò ai: "Khi được hỏi liệu có người thứ ba chen chân vào cuộc sống hôn nhân, Trần Hương nói cô không muốn nhắc nhiều đến chuyện này".

Việt Anh - Trần Hương lên tiếng xác nhận ly hôn.

Việt Anh - Trần Hương lên tiếng xác nhận ly hôn.

Trong khi đó, bản thân Quỳnh Nga tỏ ta khá bình tĩnh trước tin đồn này, cô cho biết: "Tôi không lên tiếng những tin đồn vớ vẩn như vậy".

Được biết, trên một số trang mạng bắt đầu chia sẻ những thông tin về việc thường xuyên bắt gặp những hình ảnh đi chơi giữa Việt Anh và Quỳnh Nga. Theo một số thông tin trên các diễn đàn, Việt Anh và Quỳnh Nga bị bắt gặp tình tứ trong một quán bar, cùng nhau đi xem phim ở Bà Triệu và đi chùa Tảo Sách. Những thông tin này hiện vẫn không có hình ảnh xác thực.

Empty
Empty
Việt Anh chụp ảnh chung cùng Quỳnh Nga và hội bạn thân trong một chuyến du lịch hồi đầu năm.

Việt Anh chụp ảnh chung cùng Quỳnh Nga và hội bạn thân trong một chuyến du lịch hồi đầu năm.

Cùng với đó, nam diễn viên cũng không thể giữ im lặng khi liên lục bị đem ra soi mói chuyện ly hôn và bịa đặt chuyện có người thứ 3.

Nam diễn viên "Người phán xử" viết trên trang cá nhân: "Chuyện 2 người chúng tôi thì để chúng tôi tự giải quyết khi các bạn không hiểu bản chất sự việc thì tốt nhất đừng phán xét. Hãy tôn trọng chúng tôi, chúng tôi không làm gì ảnh hưởng đến nồi cơm, danh dự hay uy tín của các bạn thì các bạn hãy tỏ ra lịch sự 1 cách tối thiểu nhé. Người trong cuộc dù đúng hay sai thì mệt mỏi và tổn thương nhất vẫn là Phụ nữ và trẻ con. Đừng lấy câu chuyện của người khác để làm quà và câu view như vậy là không văn minh và đôi khi là phạm pháp đấy. Pháp luật không phải thứ để các bạn đem ra nói vui được. Nếu chuyện này tiếp tục đẩy đi xa , tôi hứa với các bạn tôi sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp và làm rõ ràng mọi việc".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link