Sai lầm từ thói quen cạo trọc đầu trẻ sơ sinh mùa hè cho mát

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hành động tưởng chừng như tốt này hóa ra lại mang đến cho bé nhiều nguy hiểm khó lường.

Mùa hè, thời tiết nóng, trẻ ra nhiều mồ hôi nên các bậc cha mẹ thường có thói quen cạo trọc đầu cho trẻ với suy nghĩ bớt tóc sẽ giúp bé cảm thấy thoáng mát hơn. Tuy nhiên, kiểu tóc này lại thực sự không hề tốt chút nào cho trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Wang Yuwei, giáo sư của Khoa Nhi, Bệnh viện Qilu, Đại học Sơn Đông cho biết, cạo trọc đầu mang lại rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn về sức khoẻ trẻ em

Cạo trọc có khả năng gây nhiễm trùng

Cạo đầu cho trẻ là không tốt, đặc biệt với những em bé dưới 6 tháng tuổi, chỉ cần một chút sơ ý, không cẩn thận có thể sẽ làm tổn thương da đầu nhạy cảm của trẻ. Phần thóp của trẻ sơ sinh thời điểm này có thể chưa hoàn toàn khép. Mái tóc lúc này vẫn còn như một bộ đệm bảo vệ. Nếu mẹ cạo trọc đầu cho bé, toàn bộ mảng da đầu non nớt sẽ lộ ra và rất không an toàn.

Làn da của bé mỏng hơn rất nhiều so với người lớn và thường chỉ dày khoảng 1 mm, các lớp biểu bì, lớp trong suốt, lớp hạt rất mỏng, phát triển chưa hoàn chỉnh, các chức năng bảo vệ kém, sức đề kháng kém với kích thích bên ngoài, do đó rất dễ dàng bị tổn thương do dao cạo dẫn đến dễ bị nhiễm trùng. Một khi trẻ đã bị nhiễm trùng, việc kiểm soát sẽ rất khó khăn, bệnh có thể lây lan nhanh chóng.

me
Những ai nghĩ rằng mùa hè cạo đầu sẽ khiến trẻ cảm thấy mát mẻ hơn sẽ phải nghĩ lại. Thực tế hoàn toàn không như chúng ta tưởng.

Mất tác dụng làm mát của tóc

Những ai nghĩ rằng mùa hè cạo đầu sẽ khiến trẻ cảm thấy mát mẻ hơn sẽ phải nghĩ lại. Thực tế hoàn toàn không như chúng ta tưởng.

Tóc tự nó có khả năng giúp tản nhiệt, có chức năng điều khiển nhiệt độ cơ thể. Khi mẹ cạo đầu của trẻ, tác dụng bị suy yếu. Khi cạo trọc tóc của bé sẽ khiến nhiệt độ da đầu quá cao dẫn đến đột quỵ nhiệt.

Cháy nắng da đầu

Cạo tróc khiến da đầu của trẻ khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời dễ bị cháy nắng, ánh nắng chiếu vào khiến da đầu của trẻ bị mẫn cảm, ngứa và khó chịu, thậm chí gây tổn thương não. Những vi khuẩn này nếu xâm nhập vào nang tóc có thể phá hủy nang tóc, gây kích ứng da đầu hoặc viêm nang lông. Việc này không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển tóc ở trẻ mà còn có thể khiến trẻ bị hói.
Mùa hè, kiểu tóc phù hợp nhất cho bé là tóc ngắn, được cắt tỉa gọn gàng. Như vậy cha mẹ có thể dễ dàng quan sát đầu của bé, kịp thời phát hiện những dấu hiệu phát ban, chấn thương hay chấy rận.

Các bước cắt tóc an toàn cho trẻ tại nhà

Để cắt tóc cho một em bé, điều này không phải là quá khó khăn như nhiều cha mẹ từng nghĩ.

1. Để bắt đầu, bạn hãy chải mái tóc bé nhằm loại bỏ bất kỳ sợi tóc rối nào trên đầu con. Bởi vì trẻ sẽ ít chịu ngồi yên đến 10 phút cho cha mẹ cắt tóc, do đó hãy chải nhanh và gỡ bỏ những búi tóc rối.

2. Bước tiếp theo, bạn hãy làm ướt mái tóc trẻ bằng bình xịt. Sau đó, bắt đầu cắt ở phía sau đầu trước. Luôn giữ tóc trong tay và để bình xịt vào lòng bàn tay bạn bởi vì trẻ nhỏ sẽ rất khó chịu nếu như bạn làm quá ướt da đầu bé. Do đó, cha mẹ đừng nên làm tóc con ướt quá mà chỉ cần hơi ẩm đủ để cho việc kiểm soát những lọn tóc. Tóc ẩm sẽ có xu hướng dính vào nhau và dễ dàng tạo kiểu cũng như dễ cắt hơn.

3. Lấy kéo và sẵn sàng để cắt tóc cho bé. Hãy bắt đầu cắt từ dưới lên. Hãy nhắc trẻ cúi đầu xuống để bạn có thể nhìn thấy rõ và cắt dọc theo các đường này cho tới đỉnh đầu.

4. Tiếp đến, chải tóc xuống và sau đó bạn lại chải lên. Đặt ngón tay giữa của bạn theo chiều ngang dưới tóc và giữ chặt nó bằng ngón trỏ của bạn để tỉa tóc được bằng, đều.  

5. Hãy lặp lại quá trình này để cắt tóc ở cả hai bên trái phải để tại một sự cân đối cho mái tóc của trẻ.

6. Luôn chú ý để nhận biết được những sợi tóc còn chưa bằng nhau ở phía sau đầu trẻ vì đây là nơi đầu tiên bạn có thể phát hiện những sự khó coi, xộc xệch khi cắt tóc cho trẻ.

7. Bạn lại tiếp tục chải tóc xuống và sau đó chải lên để loại bỏ bất cứ chút tóc nào còn nhô lên ở giữa ngón tay.

8. Nếu như mái tóc trẻ vẫn dài thì hãy tiếp tục cắt và cắt nhiều hơn nếu bạn thấy cần thiết. Sau đó, nhớ cắt lại ở bên trái và bên phải đầu của trẻ để có mái tóc mới hoàn hảo cho con.

Khi nào thì nên cắt tóc cho con?

Đầu tiên, thật sự không có ai quy định về thời điểm cắt tóc cho con cả, vì tóc mỗi bé mỗi khác (về độ dày, dài, mọc nhanh hay chậm…); và cắt tóc không có nghĩa là bạn phải cắt toàn bộ, có thể bé con của bạn ở đỉnh đầu thì tóc lưa thưa nhưng tóc mái thì đã dài và cần được tỉa bớt. Nói chung, hãy cắt tóc cho con khi tóc gần chạm vào mắt bé, hoặc gây vướng víu khó chịu cho bé.

Con trai Ly Kute bụ bẫm, càng lớn càng giống
Con trai Ly Kute bụ bẫm, càng lớn càng giống "y chang" bố đẻ
(Làm Mẹ) - (Phunutoday) - Cùng ngắm nhìn những hình ảnh cực đáng yêu, càng lớn càng giống bố của con trai Ly Kute sau 3 tháng 10 ngày chào đời.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link