Sắp xét xử lưu động 2 "ác mẫu" hành hạ trẻ em

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau gần 1 tháng khẩn trương điều tra, cơ quan tố tụng quận Thủ Đức, TPHCM vừa có thông báo mở phiên tòa xét xử lưu động vụ 2 bảo mẫu hành hạ trẻ em gây chấn động dư luận.

Ngày 15/1, ông Lê Văn Chiến, Chánh văn phòng UBND quận Thủ Đức cho biết, vào 8h ngày 20/1, Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức sẽ tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với 2 bị cáo Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý về tội “Hành hạ người khác” theo điểm a, b khoản 2 Điều 110 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Mô tả ảnh.
Lê Thị Đông Phương (trái) và Nguyễn Lê Thiên Lý sẽ bị truy tố về tội "Hành hạ người khác" với mức án từ 1 đến 3 năm tù.

Phiên tòa lưu động sẽ diễn ra tại Hội trường Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, số 281, đường Võ Văn Ngân, khu phố 3, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

Trước đó, vào thời điểm gần cuối tháng 12/2013, các báo liên tục đưa tin về vụ án “Hành hạ trẻ em” xảy ra trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức gây bức xúc trong dư luận.

Lê Thị Đông Phương là chủ điểm giữ trẻ Phương Anh (số 18, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước) và người làm là Nguyễn lê Thiên Lý trong quá trình chăm sóc hàng chục cháu bé được gửi tại đây đã có hành vi bạo hành, đánh đập tàn ác các cháu.

Vụ việc được người dân và cơ quan báo chí phát hiện tố giác đến cơ quan Công an cũng như đoạn clip ghi lại cảnh bảo hành của 2 đối tượng được thông tin rộng rãi khiến dư luận vô cùng căm phẫn, lên án hành động bạo hành trẻ em dã man của 2 bảo mẫu.

Từ những bằng chứng rõ ràng và thừa nhận hành vi của Đông Phương và Thiên Lý, ngày 17/12/2013, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp cả 2 để điều tra hành vi “Hành hạ người khác”.

Các cấp lãnh đạo TPHCM đã rất quan tâm và chỉ đạo cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ, sớm đưa vụ án ra xét xử nhằm đẩy mạnh tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Điều 110. Tội hành hạ người khác

1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật;

b) Đối với nhiều người.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn