Tái kiến nghị chi 14 tỷ để xây dựng 15 nhà vệ sinh tại Hà Nội

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi bị phản đối vì kế hoạch đầu tư 14 nhà vệ sinh bằng thép với tổng mức đầu tư lên đến 15 tỷ đồng. Mới đây Sở xây dựng thành phố Hà Nội đã tái kiến nghị kế hoạch trên.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa tái kiến nghị tiếp tục đầu tư 14 nhà vệ sinh bằng thép - vấn đề gây tranh cãi trong thời gian qua. Cơ quan này cũng lập dự án nâng cấp 7 nhà vệ sinh tại trung tâm thành phố trị giá 3,2 tỷ đồng.             

Cụ thể, theo Sở Xây dựng đã rà soát trên toàn thành phố và cho biết, thành phố có 340 nhà vệ sinh công cộng, trong đó có 236 nhà vệ sinh xây cố định, phân bố trong các ngõ xóm, khu tập thể cũ và 104 nhà vệ sinh bằng thép được đặt tại nơi công cộng, vui chơi giải trí, điểm chờ xe buýt...

Theo ông Lê Văn Dục, Phó giám đốc Sở Xây dựng, các nhà vệ sinh được bố trí chưa đồng đều, chưa phục vụ được khách vãng lai và khách du lịch. Do vậy, cơ quan này cho rằng vẫn cần lắp đặt thêm nhà vệ sinh để phục vụ người dân và kiến nghị tiếp tục xây dựng 14 nhà vệ sinh bằng thép mà Ban dự án chỉnh trang đô thị Hà Nội từng lập dự án trị giá 15 tỷ đồng. Theo đó, trong số 14 nhà vệ sinh công cộng có mười nhà vệ sinh hai buồng và bốn nhà vệ sinh bốn buồng. Việc xây các nhà vệ sinh này nhằm bổ sung nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, văn minh, sạch đẹp... Ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội được giao làm chủ đầu tư.

Mô tả ảnh.
Nhà vệ sinh bằng thép 2 buồng này có chi phí khoảng 600 triệu đồng.

Sở Xây dựng cũng cho biết đã lập dự án đầu tư nâng cấp 7 nhà vệ sinh cho khách du lịch tại quận trung tâm Hoàn Kiếm trị giá 3,2 tỷ đồng. Những nhà vệ sinh này được đặt tại 165 Phùng Hưng, phố Gia Ngư, ngõ 29 Hàng Khay, 5 Hàng Giầy, 38 Hàng Giầy và vườn hoa Phùng Hưng - Lê Văn Linh, phố Phùng Hưng - Cửa Đông.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng đề xuất chi 1,5 tỷ đồng mỗi năm để cải tạo sửa chữa các nhà vệ sinh  hiện có và yêu cầu các quận trung tâm bàn giao những nhà vệ sinh đã xuống cấp cho đơn vị chuyên ngành để duy trì và quản lý.

Cuối tháng 10/2013, UBND Hà Nội đã phê duyệt chủ trương xây dựng 14 nhà vệ sinh công cộng với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng. Dự toán cụ thể được Ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội đưa ra: chí phí xây dựng 1,1 tỷ đồng, chi phí thiết bị 11,3 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án 235 triệu đồng, tư vấn 485 triệu đồng, chi phí khác 874 triệu đồng và chi phí dự phòng 904 triệu đồng. Chi phí đề xuất cho chuẩn bị đầu tư dự kiến khoảng 358 triệu đồng.

Sau khi báo chí thông tin về kế hoạch này, dự án đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ dư luận. Nhiều đại biểu Hà Nội đã thẳng thắn chỉ rõ "đề án này là lãng phí vì nhiều nhà vệ sinh không sử dụng hết công suất, khóa cửa cả ngày; nhà vệ sinh có dát vàng cũng không đắt như vậy...". Nhiều ý kiến khác thì cho rằng nên để xã hội hóa và không thu phí. 

Trên thực tế, hiện tại có vô số nhà vệ sinh công cộng hiện bị bỏ xó, bốc mùi hôi thối và gây ức chế cho những người dân sống xung quanh. Và quan trọng hơn đó chính là chi phí để xây dựng được dư luận cho là quá cao. Thậm chí, nhiều người còn ví von Hà Nội chuẩn bị xây "nhà vệ sinh dát vàng".

Trước phản ứng của dư luận, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành, quận huyện rà soát hệ thống nhà vệ sinh công cộng đã xây dựng để khai thác sử dụng hiệu quả. Ông Thảo cũng chỉ đạo việc xây dựng các công trình nhà vệ sinh công cộng phải đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch, tiết kiệm và tránh lãng phí.

Trong khi đó, thông tin mới nhất từ TP.HCM cũng cho biết sẽ xây dựng 11 nhà vệ sinh với đẳng cấp 4-5 sao để phục vụ cho nhu cầu cho người dân và du khách. Được biết, Nhà nước sẽ không tốn đồng nào và người dân sẽ được sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Vị trí xây 11 nhà vệ sinh công cộng và trạm ATM tại các công viên 23/9, Tao Đàn, Lê Văn Tám, Gia Định, bến xe Chợ Lớn, bến xe Đầm Sen và sẽ được đưa vào sửa dụng trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, việc xây dựng các công trình này được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, các ngân hàng sẽ chi trả toàn bộ chi phí với số vốn đầu tư khoảng 800 triệu đồng mỗi cái (diện tích 60 m2).

Mô tả ảnh.
Với 800 triệu có thể xây dựng nhà vệ sinh kiêm hàng bán tạp hóa với diện tích 60m2.

Các nhà vệ sinh này đều phải đảm bảo tiêu chuẩn 4-5 sao. Do còn chưa đầy một tháng nữa là Tết nên chỉ có thể hoàn thành khoảng 3 nhà vệ sinh kèm máy ATM để phục vụ người dân.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn