Tai nạn xe khách 9 người nhập viện ở Lâm Đồng, nạn nhân đầu tiên tử vong

( PHUNUTODAY ) - Chiều 5/6, tại Quốc lộ 20 đoạn đi qua huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 9 người phải nhập viện, một trong số các nạn nhân đã tử vong sau đó.

Khoảng 13h ngày 5/6, tại KM 78+500 quốc lộ 20, thị trấn Mađagui (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe khách. Hậu quả khiến 9 người bị thương, trong đó có 3 hành khách bị thương rất nặng.

lam-dong-hai-o-to-doi-dau-kinh-hoang-hanh-khach-vang-ra-duong

 Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, Nguyễn Trọng Đương (1972, ngụ TP Bảo Lộc) điều khiển xe ô tô mang BKS: 51B-21477 loại Limosine 10 chỗ ngồi chở theo 11 hành khách lưu thông từ TP.HCM đi Bảo Lộc.

Khi đến địa phận thị trấn Mađagui, xe của Đương đã xảy ra va chạm với ô tô khách mang BKS: 51A-68736 do Nguyễn Minh Hiếu (1985, ngụ TP.HCM) chở theo 8 người lưu thông hướng ngược lại.

Vụ tai nan khiến 9 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương rất nặng. Tất cả các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Định Quán (Đồng Nai) cấp cứu.

lam-dong-hai-o-to-doi-dau
lam-dong-hai-o-to-doi-dau
lam-dong-hai-o-to-doi-dau
lam-dong-hai-o-to-doi-dau

 

Sau khi xảy ra sự việc, CSGT huyện Đạ Huoai đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin mới nhất vừa cập nhật, đã có 1 nạn nhân tử vong.

Nạn nhân nhân tử vong là Nguyễn Thái Bảo (sinh năm 1947, Việt kiều Mỹ). Thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân ngồi trên xe ô tô 51B - 241.77. Thi thể nạn nhân Bảo đã được đưa về xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng.

8 nạn nhân còn lại đang được cấp cứu gồm: Dương Thị Thê (58 tuổi), Dương Thị Hường (65 tuổi) cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Minh Hoàng (6 tuổi), Nguyễn Ly Ly (9 tuổi), Nguyễn Thị Bảo Trân (17 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Trúc (41 tuổi), Nguyễn Thị Diệu (30 tuổi) cùng ngụ tại quận 10, TP.HCM và Nguyễn Văn Hớn (66 tuổi, quê Đồng Tháp).

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn