Ngày mai (6/6) Bắc Bộ chuyển mưa dông, giảm nhiệt 5 độ

( PHUNUTODAY ) - Dự báo ngày mai (6/6), Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng, giảm nhiệt 5 độ, Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên nắng nóng dịu dần và chấm dứt vào ngày 7/6.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên từ ngày 1/6-5/6 đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Từ ngày 2-5/6 xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, một số nơi ở Bắc Bộ nhiệt độ cao vượt mức lịch sử: tại Hà Đông (Hà Nội) 42.5 độ (kỷ lục năm 2015 là 40.8 độ), tại Lạng Sơn 38.8 độ (kỷ lục năm 2012 là 38.4 độ), tại Bắc Giang 40.5 độ (kỷ lục năm 1994 là 38.7 độ), tại Phủ Liễn (Hải Phòng) 39.5 độ (kỷ lục năm 2001 là 39 độ).

thoi-tiet

Ảnh minh họa. 

Dự báo ngày mai (6/6), do tác động của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống làm vùng thấp nóng phía Tây và gió phơn suy yếu, vì thế ở Bắc Bộ nắng nóng sẽ chấm dứt, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32-35 độ. Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên nắng nóng dịu dần với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ, một số nơi có nhiệt độ cao trên 37 độ. Từ ngày 7/6 nắng nóng sẽ chấm dứt ở các tỉnh Trung Bộ.

Cùng với đó, hiện nay (5/6): Rãnh áp thấp có trục vào khoảng 23-25 độ vĩ Bắc bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ gần sáng ngày 6/6 đến ngày 7/6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và Hòa Bình trong chiều và đêm 6/6 có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ chiều tối và đêm 6/6 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Sáng mai (6/6) có lúc có mưa rào và dông; từ chiều và đêm mai mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cảnh báo từ ngày 7-8/6/2017, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Thao, sông Lô, sông Cầu với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 1 đến 2 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái, sông Lô tại Tuyên Quang, sông Cầu tại Đáp Cầu đều ở mức dưới BĐ 1.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông diện rộng; Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết - Đêm 5 và ngày 06/06/2017

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa rào và rải rác có dông; từ chiều mai có nơi mưa vừa, mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 28 - 31, vùng núi 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng; chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 27 - 30oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 - 37, có nơi trên 37oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 86%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35 độ, Đà Nẵng đến Phú Yên 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Hà Nội

Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 29 - 32oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Theo:  khoevadep.com.vn