Táo Quân 2018 bị chỉ trích vì kỳ thị giới tính, Hoàng Bách bất ngờ lên tiếng

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, chương trình Táo Quân 2018 đã bị chỉ trích vì kỳ thị giới tính, Hoàng Bách đã lên tiếng, ủng hộ cộng đồng LGBT phản đối chương trình Táo Quân.

Táo quân được xem là chương trình hài kịch truyền hình đặc biệt được người dân yêu thích vào dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, Táo quân 2018 vấp phải sự phản đối mạnh mẽ vì gây tiếng cười khi miệt thị cộng đồng LGBT. Ca sĩ Hoàng Bách cũng lên tiếng về việc này.

Hoàng Bách viết: "Đồng ý với phản đối này của đại diện cộng đồng LGBT! Bất cứ ai, ngay cả mình, trong phạm vi bạn bè, gia đình cũng thỉnh thoảng trêu đùa nhau như vậy. Rất trân trọng cố gắng của ê-kíp để giữ ‘Táo Quân’ sau bao năm, nhưng mang lên sóng quốc gia, lại trong khuôn khổ một chương trình vào những giờ khắc quan trọng như ‘Táo quân’, rất cần cẩn trọng và cân nhắc hơn về những vấn đề mà ngày xưa, có thể không ai để ý, nhưng sau nhiều năm, câu chuyện đã khác. Không thể chỉ chú trọng kiểm duyệt những yếu tố thuộc về chính trị mà vô tình bỏ quên những vấn đề khác xứng đáng hơn, hợp lý hơn".

tao quan 2018 bi chi trich (3)

Câu chuyện gây xôn xao khi trong chương trình Gặp nhau cuối năm 2017 (tiết mục “Táo Quân 2018″), nhân vật Bắc Đẩu bị nói là “Con chi sống trên Trời không phải nữ cũng chẳng phải nam”, “bọn phụ nữ một nửa”. Nhân vật này luôn được đem ra gây cười về vấn đề giới tính.

Sau chương trình lên sóng, trên trang cá nhân của ông Huỳnh Minh Thảo - Giám đốc Trung tâm ICS - Tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBT vừa đăng tải một bức thư ngỏ gửi Đài truyền hình và ban biên tập chương trình Táo Quân 2018. Bức thư bày tỏ sự bức xúc, cho rằng chương trình đưa những thông tin sai lệch, xúc phạm cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) thông qua hình tượng nhân vật Bắc Đẩu (Công Lý đóng).

tao quan 2018 bi chi trich (1)

Với những những chi tiết khinh miệt nhân vật của Bắc Đẩu trong Táo Quân, Viện và trung tâm cho rằng, đó là việc đi ngược lại những mục tiêu bình đẳng, đa dạng và tôn trọng quyền con người mà các tổ chức trong nước và quốc tế đang nỗ lực bảo vệ, cũng như các cam kết của Chính phủ Việt Nam.

tao quan 2018 bi chi trich (2)

"Chúng tôi không cho rằng miệt thị người khác, làm tổn thương cộng đồng yếu thế là sự hài hước và nhân văn", anh Thảo viết và cho rằng, hành động này cần chấm dứt.

Hiện tại, đại diện Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Ban biên tập chương trình Gặp nhau cuối năm vẫn chưa chính thức lên tiếng về sự việc này.

Xem thêm:

1. Sau khi tố Lý Phương Châu lợi dụng con gái, chèn ép chồng cũ, Linh Chi bất ngờ tuyên bố điều này!

2. 'Bản sao Hoa hậu Thu Thảo' - Nam Em bất ngờ tiết lộ sự thật về mối quan hệ với đại gia kim cương

3.  Cuộc sống kín tiếng của Thúy An - Cô bán cháo vịt trong 'Biệt động Sài Gòn'

Theo:  khoevadep.com.vn copy link