Thanh lọc cơ thể bằng cách uống 6 quả chanh mỗi ngày, người phụ nữ nhận kết quả không ngờ

17:29, Chủ nhật 23/03/2025

( PHUNUTODAY ) - Chanh không chỉ là một loại quả quen thuộc trong gian bếp, mà còn là một 'thần dược' tự nhiên với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Liệu việc uống 6 quả chanh mỗi ngày có thực sự giúp 'làm sạch' nội tạng và mang lại những thay đổi tích cực cho cơ thể?

Gần đây, mạng xã hội rộ lên trào lưu uống nước cốt chanh đậm đặc vào buổi sáng khi bụng đói để “thanh lọc cơ thể” và “đẩy độc tố ra ngoài.” Nhiều người tin rằng chỉ cần vắt 5-7 quả chanh, pha với ít nước và uống ngay khi thức dậy sẽ giúp "làm sạch gan, thận, phòng tránh bệnh tật." Nhưng liệu phương pháp này có thực sự hiệu quả? Hãy cùng mình tìm hiểu câu chuyện một phụ nữ đã gặp hậu quả nghiêm trọng vì áp dụng sai cách, cũng như những lời khuyên từ chuyên gia y tế nhé!

Câu chuyện đáng tiếc của một phụ nữ 50 tuổi

Một trường hợp gần đây khiến mình giật mình cảnh giác. Đó là câu chuyện của một người phụ nữ 50 tuổi, sống tại Hà Nội. Bà bắt đầu áp dụng chế độ uống nước cốt chanh mỗi sáng sau khi đọc được thông tin trên mạng rằng đây là cách “thanh lọc cơ thể” thần kỳ. Mỗi ngày, bà kiên trì vắt 5-6 quả chanh lấy nước cốt và uống ngay khi dạ dày còn trống. Không chỉ vậy, bà còn kiêng cả cơm canh, cho rằng “ăn thế này mới sạch người.”

Dù chồng liên tục can ngăn, bà vẫn khăng khăng: "Người ta làm được thì mình cũng làm được." Thế nhưng, sau một tháng theo đuổi chế độ này, sức khỏe bà suy giảm nghiêm trọng. Bà trở nên gầy gò, da dẻ vàng vọt, thường xuyên bị đau bụng, chướng hơi, mất ngủ triền miên và luôn mệt mỏi, cáu gắt. Dù vậy, bà vẫn nghĩ rằng mình đang trong quá trình “thải độc” và sắp khỏe mạnh hơn.

Khi tình trạng sức khỏe ngày càng tệ, gia đình buộc phải đưa bà đến bệnh viện. Kết quả khám bệnh khiến mọi người tá hỏa: bà bị viêm loét dạ dày nặng nề do axit trong chanh ăn mòn niêm mạc dạ dày. Không chỉ gây hại cho sức khỏe, niềm tin mù quáng vào thông tin thiếu kiểm chứng còn khiến gia đình bà lục đục vì bất đồng quan điểm.

Uống nước chanh liên tục trong 30 ngày, người phụ nữ 50 tuổi bị viêm loét dạ dày nặng nề do axit trong chanh ăn mòn niêm mạc dạ dày
Uống nước chanh liên tục trong 30 ngày, người phụ nữ 50 tuổi bị viêm loét dạ dày nặng nề do axit trong chanh ăn mòn niêm mạc dạ dày

Sai lầm khi uống nước cốt chanh khi bụng đói

Theo lương y Đỗ Minh Tuấn, Giám đốc chuyên môn Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Đỗ Minh Đường, thành viên Hội Nam y Việt Nam, việc uống nước cốt chanh đậm đặc khi bụng đói rất nguy hiểm. Ông chia sẻ: “Chanh chứa nhiều axit citric, khi uống lúc bụng đói sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, tăng nguy cơ viêm loét. Đặc biệt, với những người có tiền sử bệnh dạ dày hoặc đường tiêu hóa nhạy cảm, phương pháp này có thể khiến bệnh trở nặng hơn.” 

Ngoài ra, TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cũng nhấn mạnh: “Không có bằng chứng khoa học nào chứng minh việc uống nước cốt chanh đậm đặc có thể ‘thanh lọc’ cơ thể hay ‘đào thải độc tố.’ Gan và thận chính là hai cơ quan tự nhiên đảm nhận chức năng này. Việc lạm dụng chanh không chỉ gây hại mà còn làm mất cân bằng điện giải trong cơ thể.”

Làm thế nào để sử dụng chanh đúng cách?

Chanh là một loại quả giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và có nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách. Dưới đây là một số gợi ý an toàn để tận dụng chanh:

1. Pha loãng nước chanh: Không bao giờ uống nước cốt chanh nguyên chất. Hãy pha loãng với nước ấm hoặc nước lọc theo tỷ lệ 1:2 (1 phần nước chanh, 2 phần nước). Điều này giúp giảm tác động của axit lên dạ dày.

2. Uống sau bữa ăn sáng: Thời điểm tốt nhất để uống nước chanh là sau bữa ăn sáng khoảng 30 phút. Điều này giúp hỗ trợ tiêu hóa mà không gây kích ứng niêm mạc dạ dày.

3. Không lạm dụng: Một ngày chỉ cần dùng 1-2 quả chanh là đủ. Uống quá nhiều có thể gây hại cho men răng và hệ tiêu hóa.

4. Kết hợp với thực phẩm khác: Thay vì chỉ uống nước chanh, hãy kết hợp chanh vào các món ăn hàng ngày như salad, nước chấm hay đồ uống detox lành mạnh.

Cách thanh lọc cơ thể an toàn, hiệu quả

Thay vì tin tưởng mù quáng vào những phương pháp chưa được kiểm chứng, chúng ta hoàn toàn có thể thanh lọc cơ thể một cách tự nhiên và khoa học:

1. Uống đủ nước: Mỗi ngày, hãy uống từ 1,5-2 lít nước để giúp cơ thể đào thải độc tố qua đường tiểu tiện.

2. Ăn nhiều rau xanh và trái cây: Các loại thực phẩm giàu chất xơ như rau cải, cần tây, táo, cam… không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt mà còn cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu.

3. Tập thể dục đều đặn: Vận động giúp tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và đào thải độc tố qua mồ hôi.

Vận động giúp tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và đào thải độc tố qua mồ hôi
Vận động giúp tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và đào thải độc tố qua mồ hôi

4. Ngủ đủ giấc: Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào và phục hồi cơ thể. Hãy đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm.

5. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn: Các loại thực phẩm chứa nhiều đường, muối, dầu mỡ không chỉ gây béo phì mà còn làm tăng gánh nặng cho gan và thận.

Như các chị em thấy đấy, việc chăm sóc sức khỏe cần dựa trên những kiến thức khoa học và phù hợp với cơ địa từng người. Thay vì chạy theo những trào lưu thiếu căn cứ, hãy lắng nghe cơ thể và tham khảo ý kiến chuyên gia. Chanh là một nguyên liệu tuyệt vời, nhưng chỉ khi sử dụng đúng cách nó mới phát huy hết giá trị. 

Hy vọng bài viết này sẽ giúp chị em có thêm thông tin hữu ích để chăm sóc bản thân và gia đình một cách an toàn, hiệu quả. Nếu thấy bài viết hay, đừng quên chia sẻ để lan tỏa thông điệp này đến nhiều người hơn nhé! 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Trần Thu Thủy