Thêm 2 cơ sở bán măng nhuộm chất tẩy trắng Trung Quốc

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cơ quan kiểm tra vừa phát hiện hai cơ sở chế biến măng tươi tại Nghệ An sử dụng chất tẩy trắng Trung Quốc và chất nhuộm màu không rõ nguồn gốc.

Chiều ngày 5-4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này phát hiện 2 cơ sở sản xuất măng tươi tại TP Vinh (Nghệ An) dùng chất tẩy trắng xuất xứ Trung Quốc và chất nhuộm màu cho măng không rõ nguồn gốc.

Mô tả ảnh.
Măng tẩy trắng bằng hóa chất Trung Quốc bị công an tỉnh Nghệ An phát hiện.

Hai cơ sở này được xác định là của chị Phạm Thị Trang (SN 1987) và ông Lê Đức Sơn (SN 1970) cùng đóng tại địa bàn phường Đội Cung, TP Vinh.

Qua kiểm tra, lực lực chức năng  phát hiện 14 tấn măng chưa qua sơ chế bốc mùi hôi thối tại cở sở chế biến măng của ông Sơn.

Số măng trên được đựng trong các bao xác rắn, dự đoán tập kết từ 6 tháng trước. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện khoảng 500kg măng đã ngâm hóa chất chuẩn bị đưa ra chợ tiêu thụ.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm một thùng sắt đựng 27 kg bột màu trắng xuất xứ từ Trung Quốc dùng để ngâm măng... tươi ngon. Đồng thời, phát hiện chất bột màu vàng để nhuộm màu... vàng cho đẹp.

Tại cơ sở sản xuất măng thứ 2 do chị Trang làm chủ, cơ quan chức năng phát hiện 10 tấn măng đã qua sơ chế, ngâm với nước có pha chất bột màu vàng. Đồng thời phát hiện, thu giữ 3 bao chất bột màu vàng nghi là hóa chất dùng để làm thành măng vàng tươi, có màu đẹp.

Theo lời khai của chủ hai cơ sở măng trên cho biết, họ sản xuất măng gần 2 năm nay và mỗi tháng nhận về rồi bán ra thị trường hàng chục tấn măng trông rất bắt mắt "vàng ngon".

Tuy nhiên, chủ cơ sở cũng không biếc tên loại chất bột dùng để nhuộm măng mà chỉ biết nó có nguồn gốc từ Trung Quốc và được mua ở Thanh Hóa, có công dụng để tẩy trắng cho măng. Sau khi măng được tẩy trắng sẽ dùng chất bột màu vàng để nhuộm màu cho măng.

Được biết, cơ sở chế biến măng tươi của ông Lê Đức Sơn đã hoạt động được hơn 15 năm nay, còn bà Trang cũng hoạt động gần 5 năm. Bình quân mỗi ngày, 2 cơ sở chế biến này cung cấp cho thị trường khoảng 2 tạ măng tươi được ngâm tẩm hóa chất.

Hiện toàn bộ số măng đã được niêm phong, đồng thời các chất bột lạ cũng được lấy mẫu đưa đi phân tích. Vụ việc đang được Phòng PC49, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cùng ngày (5-4), Chi cục Quản lý Chất lượng Nông - Lâm - Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra thực tế tại 7 cơ sở chế biến măng tươi trên địa bàn các quận Thanh Khê, Sơn Trà và huyện Hòa Vang. Qua kiểm tra, có thêm 2 cơ sở bán măng tươi nghi nhuộm chất cấm Auramine o hay còn gọi chất vàng ô.

Khi phát hiện Đoàn kiểm tra, 2 chủ hộ kinh doanh măng tươi tại chợ Thanh Khê 1, quận Thanh Khê và chợ An Hải Đông, quận Sơn Trà lập tức cất giấu các sản phẩm măng tươi. Đoàn kiểm tra yêu cầu 2 chủ cơ sở này đưa sản phẩm măng tươi ra kiểm tra để lấy mẫu kiểm nghiệm.

Nữ sinh lớp 11 bị máy bơm nước cuốn tóc, siết cổ chết thương tâm
Nữ sinh lớp 11 bị máy bơm nước cuốn tóc, siết cổ chết thương tâm
(Xã hội) - (Phunutoday) - Nữ sinh lớp 11 xấu số không may bị tóc cuốn vào máy bơm nước đang hoạt động khiến em bị siết cổ không thể kêu cứu dẫn tới tử vong.
Không phải cứ nhiễm virus Zika là sẽ sinh con bị dị tật đầu nhỏ
Không phải cứ nhiễm virus Zika là sẽ sinh con bị dị tật đầu nhỏ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo đối với phụ nữ mang thai, không phải mọi ca mang thai nhiễm virus Zika đều sẽ sinh con bị teo não...
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn