Thói quen xấu từ nhỏ khiến bé gái kém xinh

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Để con gái có vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu từ nhỏ, mẹ cần nắn chỉnh ngay những tật xấu dưới đây của con.

Muốn con sở hữu vẻ ngoài như mong đợi, mẹ đừng quên bỏ ngay cho con những thói quen xấu dưới đây:

me
Có con gái, mẹ nào cũng ao ước con có dung nhan xinh đẹp, đáng yêu.

Thói quen mút tay

Mặc dù hầu hết các trẻ đều mút tay nhưng nếu thói quen này kéo dài thì có thể dẫn đến lệch lạc răng. Mút tay trong thời kỳ răng sữa ít có hậu quả lâu dài. Tuy nhiên thói quen mút tay kéo dài sau khi răng vĩnh viễn mọc sẽ dễ dẫn đến lệch lạc răng.

Khi các ngón tay đặt lên giữa hai nhóm răng cửa trên và dưới tạo lực nén trực tiếp sẽ đẩy răng cửa trên mọc chìa ra trước, răng cửa dưới nghiêng vào trong, hai hàm cắn không khít và khi mút tạo áp lực âm trong khoang miệng, môi và má sẽ ép vào làm hẹp cung hàm. Mức độ lệch lạc răng tỷ lệ thuận với số giờ trẻ mút tay mỗi ngày, đặc biệt những trẻ mút tay suốt đêm khi ngủ thì nguy cơ răng mọc lệch lạc càng cao.

Ngậm “ti” giả trong thời gian dài

“Cái răng cái tóc là góc con người” – bé gái dù có nét mặt, dáng người xinh đẹp đến mấy nhưng khi cười để lộ hàm răngkém duyên thì vẫn rất đáng tiếc. Cần để ý tới thói quen ngậm ti giả lâu ngày của con gái vì đây là nguyên nhân dẫn đến hàm răng không đẹp ở bé.

Trong năm đầu đời, ngậm núm vú giả có thể là biện pháp hiệu quả giúp bé giảm căng thẳng và nín khóc, không gây ra tác hại liên quan đến răng miệng. Tuy nhiên, nếu cha mẹ vẫn tiếp tục cho con dùng ti giả quá lâu, bé sẽ dễ gặp các vấn đề về răng miệng, răng bé có khả năng mọc lệch, biến dạng hoặc xiêu vẹo.

Hay chống cằm, tì cằm

Xương mặt ở người, đặc biệt ở trẻ nhỏ khá yếu, nếu bị tác động do thói quen thường xuyên chống cằm trong lúc ngồi học hoặc tì cằm xuống mặt bàn, mặt giường sẽ dễ dẫn đến bất đối xứng trên khuôn mặt. Nếu thấy con có thói quen này, mẹ cần dạy bé bỏ ngay vì để lâu sẽ rất khó sửa, làm mất đi vẻ hài hòa, cân xứng trên khuôn mặt bé.

Chơi smartphone, máy tính bảng quá nhiều

Theo tạp chí The Sun, các thiết bị điện tử thông minh như smartphone, máy tính bảng không chỉ có hại cho não bộ mà còn ảnh hưởng rất xấu đến làn da. Cụ thể, việc lạm dụng các thiết bị này có thể gây tổn hại cho da hơn gấp mấy lần so với phơi nắng nhiều giờ.

Nguyên nhân là do ánh sáng xanh phát ra từ màn hình các thiết bị này. Đây là loại tia sáng năng lượng cao có thể nhìn thấy (HEV), tác động đến cấu trúc ADN, đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể, tăng khả năng tạo nếp nhăn mà màu sắc nhợt nhạt, kém tươi cho da.

Vì thế, để bảo vệ làn da non nớt của con gái yêu, mẹ cần chú ý số giờ chơi điện thoại, máy tính bảng của con, tránh để bé sử dụng từ khi còn quá nhỏ và với mức độ quá thường xuyên.

Buộc tóc bằng dây chun

Sợi dây chun làm từ cao su là món đồ khá phổ biến dùng để buộc tóc. Tuy nhiên, dù là mái tóc tơ mỏng manh của các bé gái hay mái tóc của người trưởng thành thì việc dùng dây chun buộc tóc đều khiến tóc bị gãy, rụng và tổn thương rất nhiều. Tốt nhất là mẹ nên dùng dây buộc tóc làm bằng vải dày cho con gái để bảo vệ mái tóc của con. Ngoài ra, tránh buộc tóc cho con quá chặt vì buộc tóc chặt lâu ngày gây hại cho nang lông và khiến tóc gãy rụng cũng như gây đau nhức da đầu.

Dáng ngồi sai tư thế

Khuôn mặt xinh đẹp nhưng dáng đi lòng khòng, cong vẹo sẽ khiến bé gái kém duyên hẳn đi. Hãy rèn thói quen luôn ngồi thẳng lưng cho bé từ nhỏ, dù là ngồi ăn, ngồi học hay ngồi chơi, không ngồi lệch vai hay gập thân trên dẫn đến gù lưng, hỏng dáng.

Uống ít nước

Lười uống nước là thói quen chung của rất nhiều trẻ nhỏ. Để con gái luôn có một làn da tươi tắn, tràn đầy sức sống, mẹ đừng quên nhắc bé uống thật nhiều nước mỗi ngày. Nguồn nước không nhất thiết phải là nước lọc mà nên đa dạng, gồm nhiều loại khác nhau để cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho bé và hấp dẫn vị giác của bé như: sữa, nước hoa quả, nước canh, nước từ súp, cháo,...

Cắn móng tay

Đây là “thú vui” của khá nhiều em bé nhưng cũng là một trong những nguyên nhân khiến móng và răng bé bị ảnh hưởng xấu. Gặm móng tay thường xuyên gây ra tổn thương nặng nề cho nướu và cũng dễ lảm răng gãy, rụng hoặc hàm trật  khớp. Thói quen xấu này cũng làm cho bộ móng của bé yếu đi, mất độ bóng đẹp và tính cứng cáp cũng như khó mọc dài.

Không ăn rau xanh

Trẻ không ăn rau xanh thì khó có là da đẹp. Chính vì vậy, ngay từ bé bố mẹ phải cho bé ăn nhiều rau để có làn da khỏe mạnh và mịn màng.

Kém ngủ

Giấc ngủ giúp não bộ xua tan mệt mỏi. Trẻ ngủ quá ít sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí lực và khả năng tiếp thu học tập, thậm chí có thể gây ra các vấn đề như tăng động, mất kiểm soát cảm xúc và đặc biệt là ảnh hưởng tới nhan sắc… Trạng thái mệt mỏi làm cho bé mất tập trung cũng như dẫn đến tâm trạng uể oải không muốn hoạt động gì nữa.

Do đó, cha mẹ cần đảm bảo thời gian cũng như chất lượng giấc ngủ để trẻ có sinh lực dồi dào cho một ngày học tập hiệu quả.

Tật ôm gối ngủ

Nếu bé có thói quen ôm gối ngủ và tựa đầu nghiêng một bên cũng làm cho cằm bất cân xứng, lép một bên mặt và cằm. Người lớn cũng thường hay ôm gối ngủ do thói quen có từ thuở nhỏ, nhưng ôm gối ngủ một bên thì không tốt, tập cho trẻ nằm ở nhiều tư thế khác nhau, vi lệch lạc xương hàm chỉ xảy ra ở trẻ em đang ở thời kỳ trưởng thành và xương mặt đang hình thành.

9 mẹo hay giúp mẹ nuôi con gái xinh đẹp như hoa hậu từ bé
9 mẹo hay giúp mẹ nuôi con gái xinh đẹp như hoa hậu từ bé
(Làm Mẹ) - (Phunutoday) - Muốn nuôi con gái xinh đẹp như hoa hậu, mẹ phải có chiến lược từ bé từ việc chăm chút cái răng đầu tiên đến cách bé mỉm cười.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link