Thực hư việc đu đủ đực chữa K và bài thuốc quý từ hoa đu đủ đực mà nhà nào cũng cần

( PHUNUTODAY ) - Xung quanh chúng ta có nhiều thứ được xem như vị thuốc quý, trong đó có hoa đu đủ đực. Bài thuốc từ hoa đu đủ đực rất đơn giản, bất cứ ai cũng có thể áp dụng.

Thời gian qua có nhiều người giới thiệu và bán các sản phẩm từ cây hoa đu đủ đực như hoa, lá tươi hoặc khô hay các sản phẩm đã được chế biến sẵn như hoa đu đủ đực ngâm mật ong hoặc chiết xuất thành tinh chất,… Chúng được giới thiệu với nhiều công dụng như chữa ung thư, chữa đau dạ dày đến làm giảm cơn ho ở trẻ.

Theo lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Việt Nam), trong Đông y, cây đu đủ đực là một vị thuốc quý nhưng chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh. Còn việc điều trị khỏi hoàn toàn thì chưa ai dám khẳng định. Với thông tin lá và hoa đu đủ đực chữa khỏi ung thư thì chưa có nghiên cứu khoa học nào công bố.

Nhưng với một số vấn đề thường gặp như ho khan, ho có đờm, sử dụng hoa đu đủ đực sẽ có tác dụng nhất định. Trong đó, bài thuốc được dùng nhiều nhất là lấy hoa đu đủ đực ngâm cùng mật ong để chống viêm, giảm phù nề, trị ho. Mật ong vẫn được ví như “kháng sinh” tự nhiên còn hoa đu đủ đực cũng có những chất chống viêm rất tốt nên bài thuốc này có thể giúp giảm triệu chứng bệnh.

Lương y Vũ Quốc Trung hướng dẫn cách làm như sau: Lấy khoảng 300g hoa đu đủ đực tươi ngâm cùng 1 lít mật ong. Sau 20 ngày có thể đem ra sử dụng. Ngâm càng lâu càng tốt.

Theo PGS.TS.BS Đoàn Hữu Nghị, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K Trung ương, việc mọi người giới thiệu dùng đu đủ đức chữa ung thư chỉ là tin đồn, không có cơ sở khoa học. PGS Nghị cho biết, bản thân ông đã gặp trực tiếp những gia đình được cho là chữa khỏi ung thư bằng lá, hoa đu đủ đực. Nhưng thực tế thì những thông tin lại khác xa so với lời quảng cáo.

PGS Đoàn Hữu Nghị cảnh báo: “Nhiều người đã điều trị tây y một thời gian, sau đó về nghe thầy lang uống lá, hoa đu đủ đực và khi họ sống thêm 4-5 năm thì bắt đầu tuyên truyền là nhờ có đu đủ đực nên khỏi bệnh. Đó là sự nhầm tưởng tai hại. Vì các loại ung thư khác nhau có mức độ tiến triển khác nhau. Có những loại ung thư tiến triển rất chậm, dù không điều trị, bệnh nhân vẫn có thể sống thêm 3-5 năm hoặc lâu hơn. Vậy nên, nếu nghe và làm theo tin đồn này sẽ rất nguy hiểm, có thể khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị. Khi bệnh tái phát ở giai đoạn muộn, việc điều trị là vô cùng khó khăn”.

Cũng theo PGS Nghị, hiện các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu để trả lời câu hỏi: Lá đu đủ có chữa được ung thư hay không? Nhưng nghiên cứu mới dừng lại trên chuột. Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng, bệnh viện K từng khuyến cáo mọi người rằng cho tới nay chưa đủ bằng chứng khoa học để khẳng định tác dụng chống ung thư của lá đu đủ trên cơ thể người cũng như liều lượng, độc tính trên người.

Vậy nên PGS Nghị khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh ung thư cần đi khám sớm vì đây không còn là bệnh nan y mà hoàn toàn có thể điều trị khỏi nếu ở giai đoạn sớm. Các phương pháp điều trị ung thư đã được khoa học chứng minh bao gồm phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và điều trị bằng liệu pháp miễn dịch.

“Một lần nữa tôi khuyên mọi người tuyệt đối không nghe lời đồn, không chữa ung thư bằng các loại lá, rễ cây kẻo tiền mất, tật mang”, PGS Nghị khuyến cáo.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link