TQ không thể thành cường quốc biển, Campuchia mua trực thăng Z-9

20:34, Thứ bảy 22/12/2012

( PHUNUTODAY ) - TQ “không thể đánh bại Mỹ trên biển” đó là nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu xung đột và an ninh(Thụy Sĩ), Campuchia sẽ tiếp nhận trực thăng quân sự Trung Quốc để nâng cấp phi đội của nước này... là những tin tức chính ngày 22/12.

Trung Quốc “không thể đánh bại Mỹ trên biển” - đó là nghiên cứu củaTrung tâm Nghiên cứu xung đột và an ninh (Thụy Sĩ); Campuchia sẽ tiếp nhận trực thăng quân sự Trung Quốc để nâng cấp phi đội của nước này... là những tin tức chính ngày 22/12.

 Trung tâm Nghiên cứu xung đột và an ninh (Thụy Sĩ) vừa đưa ra bài phân tích cho thấy, khả năng hải quân Trung Quốc tiến hành cuộc chiến đánh chặn Mỹ tại tây Thái Bình Dương đã bị thổi phồng. Trang tin www.wantchinatimes.com của Đài Loan hôm nay 22/12 dẫn nội dung bài phân tích nói trên cho hay dù có thể kháng cự một cuộc tấn công của Mỹ trong suốt giai đoạn đầu của một cuộc chiến, Trung Quốc vẫn không thể đánh bại Mỹ và các đồng minh trong một cuộc chiến tiêu hao sinh lực.
Trung tâm Nghiên cứu xung đột và an ninh (Thụy Sĩ) vừa đưa ra bài phân tích cho thấy, khả năng hải quân Trung Quốc tiến hành cuộc chiến đánh chặn Mỹ tại tây Thái Bình Dương đã bị thổi phồng. Trang tin www.wantchinatimes.com của Đài Loan hôm nay 22/12 dẫn nội dung bài phân tích nói trên cho hay dù có thể kháng cự một cuộc tấn công của Mỹ trong suốt giai đoạn đầu của một cuộc chiến, Trung Quốc vẫn không thể đánh bại Mỹ và các đồng minh trong một cuộc chiến tiêu hao sinh lực.

 

Những biện pháp đáp trả điện tử cũng sẽ vô hiệu hóa tên lửa DF-21 của Trung Quốc được cho là có khả năng tiêu diệt tàu sân bay của Mỹ. Bài phân tích nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không thể ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ ở Đông Á. Cũng theo bài phân tích, Trung Quốc khó đánh bại Mỹ ngay khi cuộc chiến xảy ra gần bờ biển của họ và cũng sẽ không thể thay thế Mỹ ở tây Thái Bình Dương, dù Bắc Kinh có thêm hai tàu sân bay vào trước năm 2020.
Những biện pháp đáp trả điện tử cũng sẽ vô hiệu hóa tên lửa DF-21 của Trung Quốc được cho là có khả năng tiêu diệt tàu sân bay của Mỹ. Bài phân tích nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không thể ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ ở Đông Á. Cũng theo bài phân tích, Trung Quốc khó đánh bại Mỹ ngay khi cuộc chiến xảy ra gần bờ biển của họ và cũng sẽ không thể thay thế Mỹ ở tây Thái Bình Dương, dù Bắc Kinh có thêm hai tàu sân bay vào trước năm 2020.

 

Trung Quốc đang nỗ lực tăng số tàu ngầm của mình từ 60 lên 75, nhưng giới phân tích từ trung tâm nói trên vẫn nghi ngờ khả năng của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Họ chỉ ra rằng tàu ngầm Trung Quốc không đủ sức để bảo vệ nhóm tàu sân bay. Bên cạnh đó, hệ thống máy tính điều khiển DF-21 đến mục tiêu có thể bị Mỹ can thiệp, nên những lựa chọn khác như tên lửa đạn đạo cũng sẽ không hiệu quả. Ngoài ra, Trung Quốc đang bị Mỹ và các nước đồng minh ở châu Á - Thái Bình Dương bao vây. Do đó, bài phân tích khẳng định Trung Quốc không thể trở thành siêu cường biển thật sự dù nước này có khả năng phát triển tàu chiến đạt tiêu chuẩn cao.
Trung Quốc đang nỗ lực tăng số tàu ngầm của mình từ 60 lên 75, nhưng giới phân tích từ trung tâm nói trên vẫn nghi ngờ khả năng của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Họ chỉ ra rằng tàu ngầm Trung Quốc không đủ sức để bảo vệ nhóm tàu sân bay. Bên cạnh đó, hệ thống máy tính điều khiển DF-21 đến mục tiêu có thể bị Mỹ can thiệp, nên những lựa chọn khác như tên lửa đạn đạo cũng sẽ không hiệu quả. Ngoài ra, Trung Quốc đang bị Mỹ và các nước đồng minh ở châu Á - Thái Bình Dương bao vây. Do đó, bài phân tích khẳng định Trung Quốc không thể trở thành siêu cường biển thật sự dù nước này có khả năng phát triển tàu chiến đạt tiêu chuẩn cao.

 

Nhân Dân nhật báo vừa đăng tải hình ảnh tập trận của một lữ đoàn thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc, nhưng không cung cấp thông tin về thời gian và địa điểm diễn ra. Vốn dĩ, Hạm đội Nam Hải được Bắc Kinh giao trách nhiệm hoạt động tại khu vực biển Đông. Đây không phải là lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc đưa tin mập mờ về các cuộc tập trận của Hạm đội Nam Hải.
Nhân Dân nhật báo vừa đăng tải hình ảnh tập trận của một lữ đoàn thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc, nhưng không cung cấp thông tin về thời gian và địa điểm diễn ra. Vốn dĩ, Hạm đội Nam Hải được Bắc Kinh giao trách nhiệm hoạt động tại khu vực biển Đông. Đây không phải là lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc đưa tin mập mờ về các cuộc tập trận của Hạm đội Nam Hải.

 

 Trước đó,  ngày 10/12, Nhân Dân nhật báo đưa tin một đội xe tăng thuộc Bộ Chỉ huy quân đồn trú, của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, tại cái gọi là “thành phố Tam Sa” diễn tập bắn đạn thật, nhưng cũng không cung cấp chi tiết. Tương tự như thế, suốt những tháng gần đây, báo chí Trung Quốc thường xuyên úp mở về các cuộc tập trận bắn đạn thật với nhiều kịch bản giả định trên biển Đông.
Trước đó, ngày 10/12, Nhân Dân nhật báo đưa tin một đội xe tăng thuộc Bộ Chỉ huy quân đồn trú, của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, tại cái gọi là “thành phố Tam Sa” diễn tập bắn đạn thật, nhưng cũng không cung cấp chi tiết. Tương tự như thế, suốt những tháng gần đây, báo chí Trung Quốc thường xuyên úp mở về các cuộc tập trận bắn đạn thật với nhiều kịch bản giả định trên biển Đông.

 

 Trong một diễn biến khác, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc ngày 21/12 đưa tin 30 võ sĩ thiện nghệ vừa gia nhập lực lượng lính thủy đánh bộ của Hạm đội Nam hải. Số võ sĩ này được đào tạo kỹ lưỡng từ một trường võ thuật Thiếu lâm.
Trong một diễn biến khác, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc ngày 21/12 đưa tin 30 võ sĩ thiện nghệ vừa gia nhập lực lượng lính thủy đánh bộ của Hạm đội Nam hải. Số võ sĩ này được đào tạo kỹ lưỡng từ một trường võ thuật Thiếu lâm.

 

Cùng ngày, tờ Hoàn Cầu thời báo đưa tin cái gọi là lực lượng “Bộ đội phòng bị Nam Sa” vừa tổ chức lễ đón nữ sĩ quan trẻ Lưu Khiết Thuần vào sáng 10/12. Nam Sa là cách Trung Quốc gọi Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Đây là nữ sĩ quan đầu tiên của Trung Quốc đồn trú trái phép tại Trường Sa. Nguồn tin không nói rõ chức vụ của Lưu Khiết Thuần cũng như địa điểm nữ sĩ quan này tiếp nhận công việc.
Cùng ngày, tờ Hoàn Cầu thời báo đưa tin cái gọi là lực lượng “Bộ đội phòng bị Nam Sa” vừa tổ chức lễ đón nữ sĩ quan trẻ Lưu Khiết Thuần vào sáng 10/12. Nam Sa là cách Trung Quốc gọi Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Đây là nữ sĩ quan đầu tiên của Trung Quốc đồn trú trái phép tại Trường Sa. Nguồn tin không nói rõ chức vụ của Lưu Khiết Thuần cũng như địa điểm nữ sĩ quan này tiếp nhận công việc.

 

 Không quân Campuchia thông báo sẽ mua 12 chiếc trực thăng Z-9 của Trung Quốc để phục vụ công tác quân sự và nhân đạo. Số trực thăng này sẽ được giao cho Phnom Penh trong khoảng thời gian từ tháng 4- 8/2013.
Không quân Campuchia thông báo sẽ mua 12 chiếc trực thăng Z-9 của Trung Quốc để phục vụ công tác quân sự và nhân đạo. Số trực thăng này sẽ được giao cho Phnom Penh trong khoảng thời gian từ tháng 4- 8/2013.

 

 Năm ngoái, 2 nước ký kết khoản viện trợ trị giá 195,5 triệu USD. Theo đó, Bắc Kinh cấp khoản viện trợ này cho Phnom Penh để trang bị cho quân đội thiết bị quân sự mua từ Trung Quốc. Trực thăng Z-9 dựa trên công nghệ của Pháp và đã được trang bị cho quân đội Trung Quốc cũng như Pakistan.
Năm ngoái, 2 nước ký kết khoản viện trợ trị giá 195,5 triệu USD. Theo đó, Bắc Kinh cấp khoản viện trợ này cho Phnom Penh để trang bị cho quân đội thiết bị quân sự mua từ Trung Quốc. Trực thăng Z-9 dựa trên công nghệ của Pháp và đã được trang bị cho quân đội Trung Quốc cũng như Pakistan.

 

Thời báo Hoàn Cầu ngày 22/12 đưa tin, hôm qua 21/12/2012 tại một thành phố vệ tinh gần thủ đô Manila, quân đội Philippines đã tổ chức lễ duyệt binh chào mừng 77 năm ngày thành lập.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 22/12 đưa tin, hôm qua 21/12/2012 tại một thành phố vệ tinh gần thủ đô Manila, quân đội Philippines đã tổ chức lễ duyệt binh chào mừng 77 năm ngày thành lập.

 

Tổng thống Aquino đã đến dự và chủ trì nghi lễ duyệt binh này với 2 lữ đoàn pháo binh, tăng thiết giáp tham gia. Ngoài binh lính của 2 lữ đoàn này, Philippines còn điều động thêm khối học viên của các trường quân sự duyệt binh. (Tổng hợp TTO,TNO)
Tổng thống Aquino đã đến dự và chủ trì nghi lễ duyệt binh này với 2 lữ đoàn pháo binh, tăng thiết giáp tham gia. Ngoài binh lính của 2 lữ đoàn này, Philippines còn điều động thêm khối học viên của các trường quân sự duyệt binh. (Tổng hợp TTO,TNO)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc