Trẻ thường xuyên quấy khóc giữa đêm, bố mẹ nên làm gì?

( PHUNUTODAY ) - Trẻ quấy khóc đêm là “nỗi ám ảnh” của nhiều gia đình trong quá trình chăm sóc con. Trẻ quấy khóc thường xuyên làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bố mẹ, tinh thần đi xuống do mệt mỏi phải chăm sóc con.

Biểu hiện bất thường khi trẻ quấy khóc đêm

Ba mẹ cần chú ý, nếu tình trạng khóc đêm xảy ra thường xuyên và kéo dài liên tục, ảnh hưởng đến cả sức khỏe và tinh thần của gia đình thì đây rất có thể là dấu hiệu cảnh báo trẻ đang mắc bệnh lý.

Empty

Những dấu hiệu bất thường của việc con quấy khóc vào ban đêm là:

– Trẻ hay tỉnh giấc giữa đêm, giật mình liên tục trong lúc ngủ, la hét. Hiện tượng này một phần là do hệ thống thần kinh của con đang trong quá trình phát triển, khả năng ức chế còn kém gây ra hiện tượng trẻ quấy khóc. Tuy nhiên lý do chủ yếu nhiều là do con đang gặp vấn đề bất thường trong cấu trúc và chức năng của não bộ.

– Trẻ khóc dai dẳng kéo dài 3-4 tuần liên tục, ngày nào cũng khóc trên 3 tiếng.

– Khi trẻ khóc thường kèm theo cơn đau bụng, kéo dài khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ.

Do đó, khi nhận thấy con có bất kỳ một trong những dấu hiệu trên, cha mẹ cần đưa con đến cơ sở y tế ngay để thăm khám, phát hiện kịp thời bệnh lý đang tiềm ẩn.

Cha mẹ cần làm gì khi trẻ hay khóc đêm?

Không có cha mẹ nào không thấy xót ruột và đau lòng khi trẻ hay khóc đêm, do đó không ít người tìm kiếm các phương pháp dân gian để hạn chế cơn khóc thét của trẻ. Đối với các phương pháp dân gian, cha mẹ phải đặc biệt chú ý vì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Hiện nay chưa có biện pháp nào chính thống để khắc phục chứng khóc đêm của trẻ.

Cha mẹ cần chú ý một số biện pháp để giúp trẻ ngủ ngon giấc và hạn chế chứng hay khóc đêm

Dưới đây là một số lời khuyên của chuyên gia giúp các bậc cha mẹ hạn chế được biểu hiện trẻ hay khóc đêm:

Empty

Trước tiên, cha mẹ cần phải bình tĩnh và nhanh chóng tìm hiểu vì sao trẻ lại khóc. Trường hợp trẻ khóc do những bất thường của cơ thể như sốt, đói, no, lạnh, nóng, ngủ mơ, ác mộng,... thì chỉ cần tìm cách khắc phục để trẻ cảm thấy dễ chịu và sẽ ngừng khóc.

  • Mỗi khi con khóc, mẹ nên ẵm con vào ngực để trẻ ngửi thấy mùi cơ thể mẹ, tạo cảm giác an toàn cho trẻ.
  • Không nên cho trẻ ăn quá no hay bú quá nhiều vào mỗi tối nhất là trước khi ngủ.
  • Giữ cơ thể trẻ luôn khô ráo, thường xuyên thay tã mới sau khi trẻ đi tiểu hay đại tiện.
  • Giường và ga trải giường phải sạch sẽ, tránh sử dụng các loại bột giặt, nước xả gây kích ứng da trẻ.
  • Tập trẻ một lối sống khoa học và đúng giờ trong ăn uống, đại tiểu tiện, vui chơi, ngủ nghỉ.
  • Không nên để trẻ ngủ quá nhiều vào ban ngày khiến buổi đêm trẻ khó ngủ.
  • Tránh các hoạt động vui đùa quá mức hoặc nói to, ồn ào khiến trẻ giật mình.
Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link