Trời nắng nóng, chớ cất 7 thứ đồ này vào cốp xe kẻo đồ biến chất, có khi nổ tan tành rất nguy hiểm

( PHUNUTODAY ) - Khi mua xe máy, chị em nào cũng thích phần cốp xe rộng để thoải mái cất đồ. Tuy nhiên, khi thời tiết nóng lên, không phải món đồ nào cũng nên cất trong cốp xe.

Khi mua xe máy, mọi người không chỉ chú trọng kiểu dáng, xem xét động cơ mà còn quan tâm đến phần cốp có rộng. Bởi cốp xe rộng giúp người điều khiển xe cất được nhiều đồ, chẳng sợ nắng mưa. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, không phải thứ gì cũng cất vào cốp xe được. Khi trời nắng nóng, chị em tuyệt đối không được để những thứ dưới đây vào cốp xe kẻo rước họa vào thân.

Các thiết bị điện tử

Những thứ như laptop, điện thoại di động là vật bất ly thân của mỗi người, phục vụ cho công việc cũng như nhu cầu giải trí. Khi di chuyển bằng xe máy, mọi người thường để những món đồ này vào cốp xe để tránh cướp giật, phòng bị rơi khi đang di chuyển. Tuy vậy, khi trời nắng, bạn chớ nên để đồ này vào cốp xe. Bởi nhiệt độ môi trường càng về trưa sẽ càng cao, cộng thêm sức nóng từ cốp xe tỏa ra sẽ khiến các thiết bị điện tử “xuống cấp”, thậm chí phát nổ, cực kỳ nguy hiểm.

1

Nước đóng chai

Trời nắng nóng nên mọi người cần mang theo chai nước bên mình, bổ sung nước thường xuyên, nhất là khi di chuyển trên đường mệt mỏi. Tuy nhiên, mọi người không nên cho nước đóng chai bằng nhựa vào cốp xe, để tránh nhiệt độ tăng cao khiến chất BPA và phthalate tan ra, ngấm vào nước, dung nạp vào cơ thể sẽ gây hại cho sức khỏe.

Nước có ga

Tương tự, nước có ga được chứa đựng bằng chất liệu bằng nhôm cũng không nên cho vào cốp xe, nếu không chẳng khác gì quả bom hẹn giờ. Khi nhiệt độ trong cốp xe tăng lên cao sẽ góp phần gia tăng áp suất lên vỏ chai bằng nhôm, cộng thêm khí ga đè nén khiến nó phát nổ dễ dàng.

Thực phẩm

Cốp xe là môi trường kín lại không được vệ sinh thường xuyên nên vi khuẩn dễ hình thành và phát triển. Việc mọi người cho thực phẩm vào cốp xe dù chỉ vài phút thôi cũng không được. Vì vi khuẩn lẫn nhiệt độ trong môi trường kín như vậy sẽ làm cho thực phẩm nhanh biến mùi, biến vị, đặc biệt là các loại thịt, ai tiếc rẻ mà để ăn luôn thì dễ nguy hại cho sức khỏe.

Các loại kẹo

Với các loại kẹo, đặc biệt là socola thì mọi người càng không nên để trong cốp xe, nếu không sẽ thấy cảnh nhiệt độ làm chúng tan chảy, chẳng những không còn ăn được mà lúc này dọn dẹp cốp cũng mệt bở hơi tay. Riêng những loại kẹo bị tan chảy không đến nỗi nào thì mọi người có thể nhanh tay cho vào tủ lạnh để chúng đông lại, phục hồi như ban đầu.ư

2

Các loại mỹ phẩm

Phụ nữ thường thích làm đẹp, luôn muốn xuất hiện chỉn chu khi ra ngoài nên để mỹ phẩm sẵn trong cốp xe, lúc cần là lấy dùng. Nhưng ai ngờ rằng, nhiệt độ trong cốp xe sẽ khiến mỹ phẩm đắt tiền của các chị em bị biến chất, không biết mà sử dụng tiếp dễ bị dị ứng, hư da. Vậy nên, hãy nhớ mỹ phẩm phải được để nơi khô ráo, thoáng mát.

Các loại thuốc

Thuốc thang rất cần thiết nhưng hãy mang bên người một cách khôn khéo, tinh tế. Mọi người đừng cho bất kỳ loại thuốc nào vào cốp xe, tránh việc uống không phát huy hiệu quả mà còn có thể sinh ra những chất không tốt cho cơ thể, làm bệnh tình trầm trọng hơn, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link