Trước khi trẻ 1 tuổi có 5 lần kiểm tra sức khỏe cha mẹ tuyệt đối không nên bỏ qua

( PHUNUTODAY ) - Thời điểm từ khi trẻ vừa sinh tới 1 tuổi, có 5 mốc khám sức khỏe định kỳ cho con cha mẹ cần nhớ.

Lần khám sức khỏe đầu tiên: 42 ngày sau khi sinh

Việc khám sức khỏe này chủ yếu là để kiểm tra dây rốn của trẻ xem có gì bất thường không;

Phản xạ thần kinh của trẻ dùng để phán đoán thần kinh của trẻ có vấn đề hay không;

Kích thước thóp của bé, để xem thóp có bất thường không;

Trương lực cơ của trẻ có ở mức bình thường hay không, sự phát triển của các bộ phận sinh sản có bình thường không;

Tình trạng thính giác có phát triển bình thường hay không và liệu các khớp cơ thể có bị trật khớp hay không, v.v.

Lần khám thứ 2: Bé được 3 tháng tuổi

Việc khám sức khỏe này chủ yếu là để phát hiện sự phát triển khả năng nghe nhìn của bé, xem bé có vấn đề gì về khiếm thính và thị lực hay không.

Đồng thời cũng cần kiểm tra sự phát triển khả năng vận động của trẻ xem trẻ có làm được một số động tác mà lẽ ra trẻ ở thời điểm này có thể làm được hay không.

Đương nhiên, trong quá trình thăm khám, cần phải nghe tim của trẻ, xem nhịp tim dao động của trẻ có gì bất thường hay không, cuối cùng phải xét nghiệm máu để xem trẻ có khỏe mạnh hay không.

2

Lần khám thứ ba: Bé được 6 tháng tuổi

Việc kiểm tra này tập trung vào sự phát triển xương của trẻ để xem xương của trẻ có phát triển khỏe mạnh không. Sau đó sẽ kiểm tra xem bé có bị thiếu máu hay không, còn kiểm tra dị ứng thức ăn của bé, đồng thời chẩn đoán xem bé có bị thiếu canxi hay không vì thiếu canxi sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bé.

Lần khám thứ 4: Bé được 8 tháng

Có bốn điểm chính của cuộc kiểm tra này:

Đầu tiên là xem xét sự phát triển răng miệng của trẻ, tập trung vào sự phát triển của những chiếc răng sữa trong miệng.

Thứ hai là khả năng ngôn ngữ của trẻ, để xem trẻ có khả năng ngôn ngữ đơn giản hay không.

Thứ ba là xem xét sự phát triển vận động tinh của trẻ và xem khả năng vận động của trẻ như thế nào.

Thứ tư là vấn đề phát triển xương của trẻ, để xem trẻ có bị rối loạn phát triển xương hay không.

Lần khám sức khỏe thứ 5: Bé được một tuổi

Đây là lần khám sức khỏe cuối cùng trong năm đầu đời, trong đợt khám sức khỏe này, chủ yếu kiểm tra sự phát triển về ngôn ngữ, xương, vận động và trí tuệ của trẻ.

Bởi vì khi bé được một tuổi, bé đã phải nắm vững cách phát âm đơn giản và hiểu một số ý nghĩa ngôn ngữ cơ bản nhất về mặt ngôn ngữ.

Đối với xương, chủ yếu phụ thuộc vào việc xương có ở trạng thái phát triển bình thường hay không và có loạn sản hay không.

Bên cạnh đó lần kiểm tra này còn xem sự phát triển của trẻ về vận động thô, vận động tinh, vận động toàn thân, v.v., mà phán đoán khả năng vận động của trẻ có bình thường hay không.

Lưu ý để đảm bảo kết quả khám sức khỏe cho trẻ là trung thực và hiệu quả

1) Chọn khám khi trẻ tinh có  thần tốt

Trong quá trình kiểm tra thể chất, bé không được có biểu hiện khó chịu nào, chẳng hạn như trạng thái bé đói, tinh thần bé không tốt, tâm trạng không vui, bé ngủ không ngon, v.v. vì trạng thái tinh thần ở một mức độ nhất định sẽ can thiệp vào kết quả khám sức khỏe của em bé, dẫn đến kết quả khám sức khỏe không chính xác.

2) Không khám sức khỏe khi có nhiều người trong bệnh viện

Khi đưa bé đến bệnh viện khám sức khỏe, nếu không phải là địa điểm khám sức khỏe cố định dễ chịu, tốt nhất bạn nên chọn thời điểm bệnh viện ít đông đúc. Nếu có quá nhiều người trong bệnh viện, nhiều vấn đề có thể phát sinh:

Nếu đông người thì thời gian xếp hàng sẽ lâu hơn, trong giai đoạn này bé có thể gặp nhiều vấn đề khác nhau như đói, đại tiện, dễ cáu gắt.

Bệnh viện là nơi tập trung bệnh nhân, càng đông người thì khả năng lây nhiễm càng cao, rất bất lợi cho em bé.

Nếu có nhiều người, có thể xảy ra nhiều vấn đề như chen chúc, va chạm, không tốt cho sự an toàn của bé.

3) Mặc quần áo rộng rãi, dễ cởi khi khám sức khỏe

Trong quá trình khám sức khỏe, một số vật dụng khám sức khỏe có thể khiến bé phải cởi quần áo, vì vậy trước khi khám sức khỏe, cha mẹ nên mặc cho bé những bộ quần áo dễ mặc và cởi ra hơn, như vậy sẽ dễ dàng hơn hiệu quả trong quá trình khám.

4) Nhớ mang theo các giấy tờ thủ tục liên quan khi khám sức khỏe

Khi khám sức khỏe cho bé, cha mẹ nhớ mang theo các thủ tục, giấy tờ liên quan để tránh ảnh hưởng đến việc khám sức khỏe vì những vấn đề này.

Chẳng hạn, bạn lưu ý mang theo sổ khám bệnh, sổ tiêm chủng,… của bé khi khám sức khỏe. Nếu bạn đang đi khám lại, bạn cũng cần mang theo kết quả của những lần khám trước, v.v.

5) Tham khảo ý kiến bác sĩ kịp thời cho những câu hỏi mà bạn không hiểu

Trước hoặc trong khi khám sức khỏe, cha mẹ có thể có những nghi ngờ nhất định về một số kết quả khám sức khỏe, lúc này cha mẹ cần lưu ý hỏi ý kiến bác sĩ kịp thời để nắm rõ kết quả khám sức khỏe của trẻ.

Theo:  xevathethao.vn copy link