Trường Đại học lâu đời nhất Việt Nam: Đã thành lập được 120 năm, ra trường kiếm cả trăm triệu/tháng

( PHUNUTODAY ) - Bề dày lịch sử của ngôi trường này khi đã có 100 "năm tuổi" đã khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Đến nay, ngôi trường này vẫn xếp vào hàng danh giá nhất cả nước.

Những trường Đại học tại Việt Nam, có không ít ngôi trường đã được thành lập từ rất lâu và có bề dày lịch sử đáng ngưỡng mộ. Trong đó, trường Đại học được xem là lâu đời nhất Việt Nam chính là trường Đại học Y Hà Nội. Được thành lập đã 120 năm, Đại học Y Hà Nội cũng được xem là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam.

truong-dai-hoc-lau-doi-nhat

Trường được thành lập vào năm 1902 với cái tên đầu tiên là Trường Y khoa Hà Nội. Trường này ban đầu đào tạo nhân lực y khoa cho cả ba nước Đông Dương, sau nhiều lần đổi tên, đến nay là Đại học Y Hà Nội. Đây là trường đại học có lịch sử lâu đời nhất và là nơi đào tạo, giảng dạy, trưởng thành của nhiều danh nhân y học Việt Nam.

Theo thông tin từ lãnh đạo nhà trường, chuỗi sự kiện kỷ niệm 120 năm thành lập Đại học Y Hà Nội sẽ bao gồm nhiều hoạt động, bắt đầu từ tháng 10, cao điểm là ngày truyền thống 15-11 khi các bác sĩ cựu sinh viên của trường từ khắp nơi về lại mái nhà chung Đại học Y Hà Nội.

Tính đến năm 2023, Đại học Y Hà Nội vẫn là trường đào tạo hàng chục ngàn bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, thạc sĩ, tiến sĩ chất lượng cao đào tạo hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, ngoài các ngành/hệ đào tạo tương tự các trường y khoa khác như bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, y học dự phòng, đào tạo sau đại học..., Đại học Y Hà Nội có ngành đào tạo mới như cử nhân điều dưỡng chương trình tiên tiến, cử nhân dinh dưỡng... 

Đã được thành lập 120 năm nên Đại học Y Hà Nội cũng là niềm mơ ước của đông đảo các bạn học sinh khi có đam mê với ngành y và muốn trở thành bác sĩ. Trường có điểm tuyển sinh cao và luôn nằm trong top những trường đại học hot nhất của Việt Nam, là niềm tự hào của các sinh viên đã và đang học tại trường. Theo kế hoạch mới nhất, trường cũng cho hay đang tích cực đổi mới chương trình dạy và học, nhằm đào tạo những "nhân viên y tế tương lai" phù hợp với bối cảnh xã hội và giảng dạy ngành y của thế kỷ 21.

Hiệu trưởng đầu tiên của trường đại học Y Hà Nội là ai?

Nhà bác học nổi tiếng, người đầu tiên tìm ra vi khuẩn dịch hạch trên thế giới - bác sĩ Alexandre Yersin được bổ nhiệm làm hiệu trưởng đầu tiên của trường Y khoa Hà Nội . Ông giữ chức trong 2,5 năm với quyết tâm xây dựng một trường y chính quy và hiện đại ở Đông Nam Á, có quy chế tương tự như Đại học Y Paris. Khó khăn đầu tiên ông phải vượt qua là trình độ học sinh đầu vào của trường chỉ đủ để đào tạo y tá, nhưng ông đã cho bổ túc văn hoá cho họ để có thể đào tạo y sỹ, nhờ vậy sau này khi đủ điều kiện trường được nâng cấp lên cao đẳng, rồi đại học. Alexandre Yersin đã thiết lập chương trình, giáo trình theo mẫu Đại học Y khoa Pháp và cũng là người trực tiếp giảng dạy.

hieu-truong-dau-tien-truong-dai-y-HN

Trong thời gian làm hiệu trưởng, nhận thấy cơ sở trường và bệnh viện thực hành khá xa nhau, không thuận tiện cho việc học tập của sinh viên, Yersin đã đề nghị chuyển trường từ ấp Thái Hà về phố Bobilot (nay là phố Lê Thánh Tông). Tháng 4/1903, trường được chuyển về phố Bobilot. Bệnh viện thực hành cũng dời về phố Armalot Roussau (nay là phố Lò Đúc). Ông cho lập thêm một cơ sở cho sinh viên mổ xác, nay là Viện Giải phẫu ở phố Tăng Bạt Hổ và một khu điều chế thuốc, nay là Viện Vệ sinh Dịch tễ ở phố Yersin. Dù vậy, giới cầm quyền Pháp không chấp nhận nhiều ý tưởng và việc làm quá mạnh dạn nên ông phải rời ghế hiệu trưởng sau 2,5 năm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link