Tử hình cựu công an buôn bán ma túy xuyên quốc gia

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Với hai tội "mua bán trái phép chất ma túy", "mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng", ngày hôm qua 5/5, TAND Tối cao TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Tấn Duy (SN 1972, trú tại Campuchia) mức án tử hình.

Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát, ngày 5/5, TAND Tối cao tại TP.HCM đã tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo Nguyễn Tấn Duy.

Trùm ma tuý Nguyễn Tấn Duy (thứ hai từ phải sang) và các đối tượng trong đường dây ma tuý.

HĐXX nhận định, hành vi của Duy là xem thường pháp luật, là chiến sĩ công an lại tổ chức đường dây mua bán ma túy lớn, phạm tội nhiều lần, số lượng ma túy Duy mua bán lớn hơn cấp sơ thẩm đã quy kết, do đó cần phải xử lý Duy nghiêm khắc, loại bỏ y ra khỏi xã hội.

Đối với đơn kháng cáo của các bị cáo Lê Hoàng Hội (60 tuổi, An Giang), Nguyễn Văn Binh (44 tuổi, An Giang) và Trần Đình Tam (43 tuổi, TP.HCM), HĐXX cũng bác bỏ và tuyên án cùng mức tử hình về các tội "mua bán trái phép chất ma túy" và "mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Bên cạnh đó, 11 bị cáo còn lại liên quan đến vụ án nhận mức án từ hơn 3 năm đến tù chung thân về các tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng khai nhận hành vi tại tòa.

Được biết, Nguyễn Tấn Duy nguyên là chiến sỹ bảo vệ trại giam Xuyên Mộc - Bộ Công an. Năm 1994, sau khi giải ngũ, Duy quay trở lại trại Xuyên Mộc, móc nối tổ chức cho Lê Hoàng Hội vượt ngục khi đang thi hành án 15 năm tù về tội “cướp tài sản”. Sau đó cả hai trốn sang Campuchia.

Từ năm 2005, Duy và Hội đã móc nối với Nguyễn Văn Binh, Svan và Ril (người Campuchia) cùng nhiều đối tượng khác hình thành đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam để kiếm lời.

Theo cơ quan điều tra, Duy đã mua bán tổng cộng 660 gram heroin và gần 233 gram ma túy tổng hợp; Nguyễn Văn Binh đã mua bán 4,6kg heroin, 209g ma túy tổng hợp; Lê Hoàng Hội mua bán 3,8kg heroin, 391 gram ma túy tổng hợp.

Các bị cáo còn có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển 3 khẩu súng K59 từ Campuchia về Việt Nam để phòng thân mỗi khi qua lại biên giới, đòi nợ hay đi giao bán ma túy.

Vào tháng 9/2013, phiên tòa sơ thẩm được xét xử đã nhận định Duy có những đóng góp nhất định cho ngành công an những năm tháng trong nghề nên đã tuyên phạt y mức tù chung thân. Tuy nhiên, VKSND cùng cấp đã kháng nghị và đề nghị toà phúc thẩm tăng án đối với Duy.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn