Ukraine: Bạo loạn khiến ít nhất 77 người thiệt mạng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đã xác minh được rằng trong các cuộc bạo loạn có 577 người bị thiệt hại. Trong một ngày đêm, 132 người đã yêu cầu trợ giúp y tế, 82 người trong đó phải nhập viện.

Bạo loạn khiến 77 người thiệt mạng

"Kể từ khởi đầu vụ đụng độ đã có 77 người tử vong" - tuyên bố cho biết. Trước đây có tin báo 75 người, sau đó là tin 76 nạn nhân chết.

Đã xác minh được rằng trong các cuộc bạo loạn có 577 người bị thiệt hại. Trong một ngày đêm, 132 người đã yêu cầu trợ giúp y tế, 82 người trong đó phải nhập viện.

Mô tả ảnh.
Số người thiệt mạng vì bạo loạn ở Kiev đang ngày càng gia tăng.

Cuộc bạo loạn quy mô trên đường phố bùng ra tại Kiev từ thứ Ba. Đám đông với tâm trạng kích động hiếu chiến đã cố xông đến Nhà Quốc hội Ukraina, các đối tượng cấp tiến đã đột nhập vào tòa nhà ở trung tâm Kiev, đốt cháy lốp xe hơi, ném đá và bom xăng vào các nhân viên bảo vệ trật tự pháp lý. 

ITAR-TASS ngày thứ Sáu dẫn nguồn tuyên bố của Bộ Nội vụ Ukraina cho biết các thành viên cuộc bạo loạn ở Kiev đã nổ súng bắn vào các nhân viên công lực. Trong tài liệu lưu ý rằng các tay súng đã cố thâm nhập vào tòa nhà Quốc hội, nơi mà hôm thứ Sáu đã nối lại phiên họp với mục đích tìm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị đang làm tê liệt đất nước.

Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko được trả tự do

Hãng ITAR-Tass ngày 22/2 đưa tin cựu Thủ tướng Ukraine, bà Yulia Tymoshenko, đã được thả khỏi nhà tù Kharkov.

Vài giờ trước đó, với tỷ lệ ủng hộ áp đảo, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua kiến nghị yêu cầu lập tức trả tự do cho thủ lĩnh đối lập, cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, người đứng đầu cuộc Cách mạng Cam ở nước này năm 2004.

Mô tả ảnh.
Bà Yulia Tymoshenko sau khi bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Dnipropetrovsk, tháng 2/2010.

Kiến nghị "lập tức trả tự do cho bà Tymoshenko dựa trên quyết định của Tòa án Nhân quyền châu Âu" nhận được sự ủng hộ của 322 trên tổng số 331 nghị sỹ đăng ký tham gia phiên họp ngày 22/2.

Kiến nghị ủng hộ việc đẩy nhanh các thủ tục để thả bà Tymoshenko mà không cần sự chuẩn thuận của tổng thống. 

Bà Tymoshenko là đối thủ của Tổng thống Viktor Yanukovych. Dư luận rộng rãi cho rằng việc bắt giữ bà vào năm 2011 cũng như kết án bà về tội lạm dụng chức vụ là một vụ trả đũa chính trị.

Cũng trong ngày 22/2, đồng minh thân cận của bà Tymoshenko, ông Oleksander Turchynov đã được bầu làm Chủ tịch quốc hội Ukraine, sau khi người tiền nhiệm Volodymyr Rybak từ chức vì lý do sức khỏe.

Ông Turchynov, 49 tuổi, từng là Phó Thủ tướng thứ nhất trong chính phủ của bà Tymoshenko trong giai đoạn 2007-2010.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn