Việt Nam có ca nhiễm Covid-19 thứ 373, là người từ Nga về nước

( PHUNUTODAY ) - Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, sáng ngày 14/7 Việt Nam ghi nhận thêm ca bệnh thứ 373, là người trở về từ Liên bang Nga, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Theo bản tin lúc 6h sáng ngày 14/7 từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận ca bệnh Covid-19 thứ 373, là nam (53 tuổi), có địa chỉ tại Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.Vào ngày 9/7/2020, bệnh nhân  về nước trên chuyến bay VN5062 từ Liên bang Nga.

benh_nhan_373

Sau khi nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Cần Thơ, bệnh nhân được cách ly tập trung tại tỉnh Cà Mau. Vào ngày 12/7, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, nam bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 14/7, đã 89 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thời điểm hiện tại, Việt Nam có tổng cộng 232 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được theo dõi sức khỏe và cách ly là 13.357, trong đó:

- 72 trường hợp cách ly tại bênh viện

- 12.871 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở khác

- 144 cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam đã chữa khỏi cho 2 bệnh nhân Covid-19, gồm: Bệnh nhân nữ (47 tuổi) điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam; Bệnh nhân 337 nam, (25 tuổi) tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như vậy, đến nay nước tá đã chưa khỏi 352/373 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 94,4 % tổng số ca bệnh Covid-19 trong nước.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link