Vụ 2 vợ chồng t.ử v.ong ở Thanh Hóa: Phát hiện mảnh giấy ghi nội dung khiến nhiều người rùng mình

( PHUNUTODAY ) - tại ngôi nhà của vợ chồng nạn nhân, gia đình phát hiện một mảnh giấy lạ để lại với nội dung: “Tìm xác vợ ở sau nhà và mình thì ở Cống Sây”.

Thông tin trên được ông Nguyễn Như Hải, Trưởng Công an xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) xác nhận chiều 30/11.

Mảnh giấy sau đó được trao cho cơ quan công an phục vụ công tác điều tra. Mảnh giấy này chưa xác định là của ai để lại.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc cặp vợ chồng tử vong ở Thanh Hóa, bà L.T. L, bác họ nạn nhân Tr. chia sẻ trên Gia đình & Xã hội: “Chiều hôm trước, vợ chồng chúng nó từ trên nhà ngoại ở Thạch Thành về thì sáng hôm sau xảy ra sự việc. Chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân thế nào, nhưng có khả năng là do vợ chồng ghen tuông”.

Người bác cũng khẳng định, anh Tr. là người hiền lành, gia đình kinh tế khó khắn, hai vợ chồng đi làm ăn xa.

vo-chong-tu-vong-1

Trước đó, khoảng 6h ngày 30/11, người thân phát hiện chị Bùi Thị D. tử vong cạnh nhà riêng. Thời điểm phát hiện, chị D. có một vết cắt ở cổ và đã mất nhiều máu. Sự việc nhanh chóng được trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Một lúc sau đó, mọi người tiếp tục tìm kiếm thì lại phát hiện anh Bùi Hữu Tr. tử vong dưới cống nước, cách nhà khoảng 400m.

Nhận được thông tin, Công an xã Tượng Sơn, Công an huyện Nông Cống kịp thời có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với các phòng nghiệp vụ chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm tử thi, thu thập hồ sơ chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Thi thể chị D. được phát hiện bên hông nhà, còn anh Tr. tử vong dưới sông cạnh cống Sây cách nhà khoảng 400m.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, thi thể vợ chồng nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan công an vẫn chưa đưa ra nhận định gì về nguyên nhân tử vong của cặp vợ chồng này.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link