Vụ thiếu nữ bị lừa bán gần 2 năm: Công an vào cuộc

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 20/1, cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai, tiếp nhận đơn tố giác của chị T.T.N tố cáo đường dây lừa đảo, buôn bán người sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Trở về với gia đình sau gần 2 năm "mất tích", chị N. đã làm đơn tố cáo.

Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết đang vào cuộc điều tra, xác minh sự việc chị T.T.N (18 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn) bị nhóm đối tượng lừa bán vào nhà thổ Trung Quốc gần 2 năm qua. Cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai, tiếp nhận đơn tố giác của chị T.T.N tố cáo đường dây lừa đảo, buôn bán người sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Theo đơn tố cáo của chị N., đêm 3/3/2012, chị N (lúc đó mới 16 tuổi) được Vi Thị Nga (tên thường gọi “Nga Loan” 23 tuổi, trú cùng xã) đến rủ đi làm công nhân may mặc ở Trung Quốc với lời hứa thu nhập cao, công việc nhàn hạ.

Sau đó, chị N. lén cha mẹ đi theo Nga cùng một người đàn ông khác xuống ngã 3 Yên Lý (huyện Diễn Châu) và được một phụ nữ khác tên Thủy (cũng ngụ cùng xã, lấy chồng ở Trung Quốc) đưa ra Móng Cái, Quảng Ninh rồi vượt biên sang Trung Quốc.

Khi đến Lý Ân, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), chị N. được Thủy dẫn vào làm việc tại một nhà máy may mặc. Tuy nhiên, hai ngày sau thì chị N. bị Thủy bán cho một chủ chứa gái mại dâm với giá 2 vạn 700 nhân dân tệ.

Bất đồng về ngôn ngữ nơi xứ người, không tiền, không có điện thoại nên N. không có cách nào để liên lạc được về với gia đình. Thời gian đằng đẵng trôi qua, bố mẹ N. đã đến trình báo với chính quyền địa phương, cứ nghĩ con gái mình đã chết.

Cho đến đêm ngày 10/12/2013, lợi dụng chủ chứa sơ hở, chị N. cùng người phụ nữ tên L. quê Bắc Giang - cũng bị lừa bán sang TQ, chạy trốn khỏi nhà thổ và may mắn gặp được một người đàn ông quê Hải Dương đang làm ăn ở Trung Quốc cho mượn điện thoại liên lạc về nhà. Người đàn ông này cũng cho chị N. tiền và chỉ đường cho chị N. trở về Việt Nam.

Ngày 12/12/2013, chị N. trở về với gia đình sau gần 2 năm "mất tích".

Ngày 14/1/2014, sau khi chị N. dần ổn định hơn về tâm lý, gia đình chị N. viết đơn tố cáo gửi công an huyện Nghĩa Đàn, công an tỉnh Nghệ An về đường dây lừa đảo, buôn bán người này.

Kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy, Thủy là người địa phương nhưng đã lấy chồng ở Trung Quốc gần chục năm nay. Cả hai nghi phạm Vi Thị Nga và Thủy hiện đều không có mặt tại địa phương.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn