Thủ phạm khủng bố Pháp đã bị cảnh sát bắn ch.ết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet cho biết kẻ lái xe đâm vào đám đông xem pháo hoa ở thành phố Nice đã bị cảnh sát bắn chết.

Thông tin mới nhất từ vụ "Xe tải tử thần" tấn công đám đông tại Pháp, người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet nói rằng kẻ lái xe đâm vào đám đông xem pháo hoa ở thành phố Nice đã bị cảnh sát bắn chết, hiện công tác điều tra đang được tiến hành để xác định danh tính của hung thủ và xem xét khả năng hung thủ hành động một mình hay có đồng phạm. Các nhà điều tra chống khủng bố hiện phụ trách cuộc điều tra này. Đồng thời, người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp cũng bác bỏ thông tin xảy ra tình trạng bắt cóc con tin sau vụ tấn công. 

me
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet cho biết kẻ lái xe đâm vào đám đông xem pháo hoa ở thành phố Nice đã bị cảnh sát bắn chết.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Anh đã ban bố cảnh báo đối với các công dân Anh tại Nice, yêu cầu họ làm theo chỉ dẫn của nhà chức trách Pháp sau vụ tấn công kinh hoàng nói trên.

Trước đó, khoảng 23 giờ 20 tối ngày 14.7 theo giờ địa phương, một chiếc xe tải đã lao vào đám đông đang rời đi sau khi xem pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh trên đại lộ "La Promenade des Anglais” chạy men theo bờ biển ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. Ít nhất 77 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ tấn công kinh hoàng này.

Kẻ tấn công còn dùng súng bắn vào mọi người, và thảm kịch chỉ dừng lại khi tài xế bị cảnh sát tiêu diệt. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án vụ việc "nhiều khả năng là một cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng" này, đồng thời chia sẻ nỗi đau thương với gia đình và người thân của các nạn nhân thiệt mạng.

Nhấn mạnh rằng vụ tấn công diễn ra trong ngày quốc khánh của Pháp, ông Obama ca ngợi "các giá trị dân chủ và khả năng hòa giải phi thường đã biến nước Pháp thành niềm cảm hứng cho cả thế giới".

Tuyên bố của ông Obama được Nhà Trắng đưa ra chỉ vài giờ sau vụ tấn công. Tổng thống Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ các nhà điều tra Pháp bất cứ điều gì có thể để đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Đại sứ Pháp tại Mỹ Gerard Araud trong bài phát biểu với các phương tiện truyền thông ở Washington cho hay: "Nền dân chủ của chúng tôi - Pháp, Mỹ và các đồng minh khác đang bị bao vây, và phải đối mặt với một mối đe dọa khủng khiếp".

Cộng đồng người Việt ở thành phố Nice, đặc biệt là hội sinh viên Việt Nam ở đây đang thu thập thông tin để tìm kiếm nạn nhân người Việt nếu có trong vụ khủng bố.

Đến 4 giờ 30 phút sáng nay (9 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội) vẫn chưa có thông tin nào ghi nhận về trường hợp có người Việt thương vong trong vụ khủng bố.

Vụ khủng bố tại Pháp: Video
Vụ khủng bố tại Pháp: Video "Xe tải tử thần" tấn công đám đông
(Xã hội) - (Phunutoday) - Một đám đông đang xem pháo hoa mừng Quốc khánh ở thành phố Nice thì bất ngờ một chiếc xe tải lớn tăng tốc lao vào khiến nhiều người thiệt mạng.
Khủng bố tại Pháp: hơn 200 người thương vong trong dịp Quốc Khánh
Khủng bố tại Pháp: hơn 200 người thương vong trong dịp Quốc Khánh
(Xã hội) - (Phunutoday) -Vụ việc xảy ra khoảng 22h30 ngày 14/7 theo giờ địa phương, tại khu vực đường bờ sông Anglais ở thành phố Nice đúng dịp Quốc khánh.
Gạ bán
Gạ bán "cái ngàn vàng" rồi quay clip tống tiền khách
(Xã hội) - (Phunutoday) - Nữ tiếp viên karaoke gọi nam thanh niên đến phòng, lén quay lại cảnh âu yếm rồi buộc anh này đưa tiền nếu không sẽ tung lên mạng, báo cảnh sát.
Bé 3 tuổi nức nở vì tưởng chị sắp chết khi đến kỳ kinh nguyệt
Bé 3 tuổi nức nở vì tưởng chị sắp chết khi đến kỳ kinh nguyệt
(Xã hội) - (Phunutoday) - Cô bé người Mỹ nghĩ ra máu là dấu hiệu sắp chết nên òa khóc lo cho sức khỏe của chị gái.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link