Xôn xao hình ảnh MC Đại Nghĩa xuống tóc xuất gia

( PHUNUTODAY ) - Thực tế, nam nghệ sĩ hiện đang theo học khóa gieo duyên tại một ngôi chùa ở Huế trong khoảng thời gian ngắn.

Mới đây mạng xã hội bất ngờ chia sẻ rầm rộ hình ảnh MC Đại Nghĩa xuất hiện trong diện mạo lạ. Theo những hình ảnh này, MC Đại Nghĩa bất ngờ xuống tóc, diện trang phục như các sư thầy được cho là tại một ngôi chùa ở Huế.

Tuy nhiên, thực tế, MC Đại Nghĩa đã tham gia khóa tu Xuất gia gieo duyên lần thứ 14 do chùa Huyền Không tổ chức. Ngoài nam MC, 83 khóa sinh khác đang theo khóa tu cũng xuất gia tu tập theo Phật pháp.

dai-nghia-gay-bat-ngo-voi-hinh-anh-xuong-toc-theo-hoc-khoa-gieo-duyen-7762e005
dai-nghia-gay-bat-ngo-voi-hinh-anh-xuong-toc-theo-hoc-khoa-gieo-duyen-b0770ff9

Đại Nghĩa là một nghệ sĩ hoạt động lâu năm trong nghề với vai trò là MC, diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch nói và diễn viên lồng tiếng. Anh được biết đến nhiều với lối diễn hài hước trong lĩnh vực hài kịch thiếu nhi với những vai như “Chuột Ù” trong NXNX 5: Cô Bé Lọ Lem, “Vua sư sử" trong NXNX 11: Cậu Bé Rừng Xanh, "Cá mặt ngu” trong NXNX 13: Na Tra Đại Náo Thủy Cung, "Tể tướng lùn Jafar" trong Một Ngày Làm Vua, "Thần khói" trong loạt vở Ngày Xửa Ngày Xưa.

Đại Nghĩa là một trong những nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu quý nhất hiện nay bởi tấm lòng nhân ái, không ngại nguy hiểm, khó khăn tận tâm trao từng phần quà cứu trợ đến người dân thành phố trong thời gian dịch bệnh nguy cấp vừa qua. Mỗi chuyến đi thiện nguyện, nam nghệ sĩ đều ghi lại hình ảnh và chia sẻ. Suốt thời gian qua, hình ảnh nam MC giản dị, với nụ cười tươi tắn thường trực trên môi, chuyên tâm làm từ thiện đã in sâu vào trái tim của người hâm mộ.

Đại Nghĩa đã ăn chay trường khoảng 11 năm. Nam nghệ sĩ cho biết từ khi thực hiện quyết định này, bản thân không còn nóng tính, có thể kiềm chế tốt hơn trước đây. Đại Nghĩa chia sẻ: "Ăn chay mà đúng cách sẽ giúp con người có sức khỏe rất tốt, tinh thần cũng thoải mái, nhẹ nhàng, sảng khoái. Tôi ăn chay nhiều năm rồi nhưng lúc nào cũng hừng hực, chưa bao giờ rệu rã, suy sụp hay yếu đuối".

Mặc dù ăn chay trường, nhưng Đại Nghĩa vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật, đảm nhận diễn nhiều nhân vật có đầy đủ tính cách thiện ác. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ: "Từ nhỏ tôi đã muốn đi tu. Khoảng năm lớp 12, chuẩn bị thi đại học, tôi đấu tranh nội tâm giữa hai con đường. Một là mình trở thành tu sĩ. Hai là mình trở thành nghệ sĩ. Nhưng tôi là con một trong nhà nên thời điểm đó, gia đình tôi có ý ngăn cản. Lúc đó, tôi ước ao có người anh hoặc người em thay thế trách nhiệm gia đình. Từ nhỏ, tôi đã nói với ba mẹ là muốn đi tu. Nhưng tôi cũng nghĩ ba mẹ sau này già yếu ai nuôi. Đó là sự giằng xé rất lớn".

Theo:  xevathethao.vn copy link