Bí quyết làm trắng cực nhanh cho mọi loại da

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hãy note ngay vào cẩm nang làm đẹp mỗi ngày của mình bí quyết làm trắng da đơn giản mà an toàn dưới đây. Cho dù bạn là da dầu, da khô, da yếu, ... thì cũng đều giúp da bạn trở nên láng mịn và khỏe mạnh hơn.

Nghệ + chanh – Nguyên liệu làm trắng da thường hoàn hảo

Nếu bạn có một làn da không mấy trắng sáng, bạn hãy kết hợp một muỗng cà phê nước cốt chanh với một thìa cà phê bột nghệ và trộn đều. Bổ sung thêm vài giọt nước hoa hồng để tạo thành hỗn hợp dày và đắp trên mặt.

cách làm trắng da

Nghệ kết hợp với chanh tạo thành nguyên liệu tắm trắng hoàn hảo

Lúc này, bạn có thể xuất hiện với khuôn mặt vàng khè. Nhưng bột nghệ và nước chanh vừa giúp trong việc loại bỏ tế bào da chết và làm sáng da tự nhiên. Nước hoa hồng được bổ sung vào đây là để dưỡng da và giúp da mịn màng, se khít lỗ chân lông.

Làm trắng da bị khô bằng chanh tươi

tam-trang

Để chăm sóc da khô bạn cho thêm một muỗng cà phê dầu ô liu

Sử dụng chanh đối với một làn da khô là một công việc khó khăn. Bởi vì nếu không chăm sóc chúng đúng cách thì sẽ càng khiến da khô hơn. Tuy nhiên, để chăm sóc da khô với chanh, bạn có thể kết hợp một muỗng cà phê dầu ô liu với một muỗng cà phê mật ong và vài giọt nước cốt chanh tươi.

Sau khi làm sạch khuôn mặt, bạn áp dụng thoa hỗn hợp này đồng đều trên mặt và massage khoảng 2-3 phút. Sau đó, để chúng lưu lại trên da 10-15 phút trước khi rửa nó đi. Chanh sẽ làm sáng da và dầu ô liu sẽ giúp ngăn ngừa sự mất độ ẩm của da. Mật ong cũng là một thành phần tự nhiên tuyệt vời để cải thiện làn da. Đây là cách làm trắng da toàn thân nhanh nhất được nhiều chị em ưa chuộng.

Nước ép chanh và yến mạch để làm trắng da cho da dầu

tam-trang

Nước ép chanh cà phê để làm trắng da cho da dầu

Lấy một bát nhỏ và thêm một muỗng cà phê bột yến mạch. Tiếp tục cho thêm 2 muỗng cà phê nước ép chanh pha loãng để tạo ra một hỗn hợp sền sệt. Mặt nạ này giúp làm sạch da hiệu quả và giúp loại bỏ sự sản xuất dầu quá mức để cho bạn làn da tươi sáng trong một thời gian dài.

Trong khi áp dụng cách làm trắng da toàn thân tự nhiên với chanh tại nhà thì bạn cũng nên cẩn thận hơn khi áp dụng chúng trên da nhạy cảm.

Da nhạy cảm trắng tức thì với nước ép cà rốt

tam-trang

Nước ép cà rốt vừa tốt cho sức khỏe vừa làm đẹp da

Trộn 1/2 thìa cà phê glycerin với 1/2 muỗng cà phê của nước ép cà rốt / hoặc nước ép táo. Bây giờ kết hợp các nước ép này với 3-4 của giọt nước cốt chanh. Bạn hãy dùng hỗn hợp nước tinh khiết này để rửa mặt hàng ngày. Chỉ cần để chúng lưu lại trên da sau 15 phút là bạn rửa sạch lại với nước ấm nhé.

Hi vọng với những gợi ý nhỏ trên đây sẽ giúp bạn gái chúng mình có được làn da mịn màng và trắng sáng mà vẫn tiết kiệm được tiền của cho mình!

Chúc các bạn thành công!

Theo:  khoevadep.com.vn