Ngắm lại Sơn Tùng M-TP giản dị của những ngày chưa nổi tiếng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cùng ngắn lại hình ảnh của nam ca sĩ "Em của ngày hôm qua" thời chưa nổi tiếng.

Trước khi nổi tiếng trở thành sao trẻ và hiện tượng âm nhạc trong năm 2014, Sơn Tùng M-TP là cậu học sinh giản dị ở Thái Bình.

Tuy nhiên lúc đó, Sơn Tùng cũng đã bắt đầu nổi tiếng trong giới underground.

Sơn Tùng M-TP từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu và đam mê ca hát và trở thành cây văn nghệ ở trường.

Ngày học sinh, Sơn Tùng M-TP cũng không hề nghĩ mình có thể nổi tiếng nhanh và là ca sĩ có một lượng fan khủng nhất trong làng nhạc Việt.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Sơn Tùng M-TP thi đỗ thủ khoa của kỳ thi đầu vòng tại Nhạc viện TP.HCM.

Sau khi tung ra ca khúc "Cơn mưa ngang qua" vào năm 2012 và trình diễn trên sân khấu
"Bài hát yêu thích", Sơn Tùng M-TP bắt đầu nổi lên như một hiện tượng trong giới trẻ và cộng đồng âm nhạc mạng.

Đầu năm 2014, khi ra mắt ca khúc "Em của ngày hôm qua", Sơn Tùng M- TP trở thành hiện tượng Hot trên cộng đồng âm nhạc mạng. Sau đó một thời gian, ca khúc này được Hoài Lâm Cover lại trong chương trình "Gương mặt thân quen". Cái tên Sơn Tùng M-TP trở nên hot hơn bao giờ hết.

Sơn Tùng M-TP của ngày "Cơn mưa ngang qua" - 2012.

Sơn Tùng M-TP đầu năm 2014, của ngày "Em của ngày hôm qua" và bắt đầu trở thành ca sĩ đình đám, cùng nhiều scandal bủa vây về việc đạo nhạc.

Năm 2014 được xem là năm thành công và thị phi cùng dồn đến một lúc với Sơn Tùng M-TP.

Hiện ngoài sáng tác nhạc, làm ca sĩ, Sơn Tùng M-TP còn thử sức với điện ảnh trong phim "Chàng trai năm ấy". Lần đầu đóng phim nhưng nam ca sĩ đã dành được giải diễn viên trẻ triển vọng năm 2014. 

Đầu năm 2015, Sơn Tùng M-TP đang nổi đình đám với ca khúc "Không phải vừa đâu". 

 

 

 

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link